-
(BLC) - Sáng nay (7/3), Đoàn công tác Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Lý Cực Minh - Trưởng Ban Ngoại vụ làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh ta.
Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
.jpg)
Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam và Sở Ngoại vụ Lai Châu trao đổi làm rõ hơn những tiềm năng trong phát triển kinh tế, du lịch giữa 2 bên.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lý Cực Minh đã giới thiệu khái quát các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác các nước tiểu vùng sông Mê-kông (GMS), trong đó có Hội chợ thương mại các nước Đông Nam Á và Nam Á trong tháng 6 tới. Đồng chí trân trọng mời tỉnh Lai Châu tham gia Hội chợ và cho biết, hiện tại đã có 80 đơn vị đăng ký tham gia và Ban Tổ chức Hội chợ sẽ tiếp nhận đơn vị đăng ký đến hết tháng 3 năm nay. Tham gia Hội chợ, các đơn vị được miễn thuế kinh doanh, nếu các sản phẩm chưa bán hết tại Hội chợ, Ban Tổ chức sẽ giúp liên hệ với các đại lý để bán sản phẩm. Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lý Cực Minh mời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh sang thăm tỉnh Vân Nam và tham gia các hoạt động khác tại đây.
Đồng chí Lý Cực Minh khẳng định: Lai Châu, Vân Nam hoàn toàn có khả năng để vươn lên vì Trung Quốc có rất nhiều chính sách đầu tư cho khu vực cửa khẩu. Trong đợt công tác này, hy vọng có thể tìm được một số nông sản do Lai Châu sản xuất để đưa sâu vào nội địa và kết nối liên thông giữa Vân Nam và các tỉnh khác của Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn thịnh tình của đồng chí Lý Cực Minh, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 2 nước Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền một dải, Nhân dân 2 nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thế hệ trẻ ngày nay phải có trách nhiệm vun đắp mối thâm tình đó để mối quan hệ ngày càng bền vững hơn. Đồng chí cũng thể hiện sự vui mừng khi thấy tỉnh Vân Nam có những đổi thay tích cực, toàn diện; đời sống Nhân dân các dân tộc ngày càng tiến bộ. Nhân dân 2 bên biên giới của tỉnh Lai Châu và Vân Nam có sự giao thoa về ngôn ngữ, văn hóa. Bên cạnh đó, nhiều con sông, suối ở Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, do vậy có nhiều cơ hội để tạo điều kiện cho nhau phát triển. Thời gian tới, tuyến đường cao tốc Lào Cai - Lai Châu được xây dựng, góp phần quan trọng cải thiện tình hình giao thông khó khăn, thúc đẩy giao thương buôn bán. Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tỉnh Vân Nam mở các lối mòn, khu cửa khẩu phụ để người dân có thể trao đổi hàng hóa thuận tiện hơn.
Về lời mời tham gia Hội chợ thương mại các nước Đông Nam Á và Nam Á, đồng chí Đỗ Ngọc An khẳng định: Lai Châu là tỉnh thuộc thành viên Ủy ban liên hiệp các nước biên giới, do đó sẽ tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị và sắp xếp thời gian thích hợp để sang Vân Nam tham gia Hội chợ và các hoạt động khác. Đồng thời phối hợp với các tỉnh khác trong khu vực Tây Bắc chuẩn bị sản phẩm đặc trưng vùng để giới thiệu và quảng bá.
Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chuyển lời mời của đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Vân Nam sang thăm Lai Châu trong ngày gần nhất. 2 bên đã trao những món quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên tinh thần cởi mở, hòa hữu, thiện chí.
Trong khuôn khổ chương trình công tác, Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam và Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu đã trao đổi làm rõ hơn những tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, thúc đẩy đi lên của 2 tỉnh giáp ranh, từ đó gợi mở nhiều chương trình hợp tác trong thời gian tới.
Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm
Lai Châu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba khóa XIV
Bình Lư tinh gọn đầu mối trường học
Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên
Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng vươn mình của Lai Châu
Đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Quốc hội thảo luận nhiều định hướng chính sách lớn
Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc
Công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học và công tác cán bộ