-
(BLC) - Lai Châu là tỉnh thứ 53 của Tổ quốc được chọn tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” từ ngày 13-17/1. Những tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được giới thiệu tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh đem đến niềm xúc động mãnh liệt trong tim mỗi người dân vùng cao về chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Lễ khai mạc triển lãm diễn ra long trọng với sự góp mặt của các đồng chí: Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu.
(122).jpg)
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Ngay trong Lễ khai mạc đã khẳng định, mặc dù là địa phương không có biển, nhưng cùng với việc tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu luôn chú trọng tới công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không gian trở nên lắng đọng khi Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nhắc lại: Biển, đảo là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, biển, đảo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Ông cha chúng ta đã đổ bao mồ hôi và xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với những vùng biển, đảo. Ngày nay và mãi mãi về sau, các thế hệ người Việt
Sau khi cắt băng khánh thành khai mạc, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu và các em học sinh đã được tận mắt chiêm ngưỡng những tấm bản đồ quý giá, các tư liệu đanh thép khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước ta. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, các sử liệu quý: văn bản Hán - Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX; 4 tập bản đồ (Atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản, phát hành chính thức qua từng thời kỳ lịch sử; bộ Atlas Universel do nhà địa lý học người Bỉ - Philippe Vandermaelen xuất bản tại Bruxelles (Bỉ) năm 1827… đều là bằng chứng khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên, tư liệu càng trở nên sống động, khiến mỗi người hiểu thêm về địa phận biển đảo quê hương từ thời xưa đến nay đã được ông cha ta thực hiện chủ quyền. Những thông tin quan trọng này đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu xuyên tạc lịch sử, yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của đất nước ta là: Kiên trì quyết tâm bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Quyền chủ quyền, quyền tài phán Quốc gia đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở Biển Đông. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
(90).jpg)
Lực lượng vũ trang, học sinh trong tỉnh tham quan triển lãm.
Phân khu triển lãm số đặc biệt thu hút đông đảo thế hệ trẻ tham gia tìm hiểu. Những bàn tay búp măng của các em xoay, room để nghe thuyết minh, ánh mắt chăm chú nhìn, lắng tai nghe, chúng tôi hiểu rằng các em đang rất tập trung bởi vì đây là bài giảng đặc biệt phù hợp với các em trong thời đại kỹ thuật số đang phát triển như hiện nay. Qua công nghệ thực tế ảo 3D (VR3D), các em được tìm hiểu sâu về sa bàn hệ thống của đảo Trường Sa và tái hiện bối cảnh thực tế bằng chương trình mô phỏng với hình ảnh 3 chiều.
Triển lãm vẫn đang tiếp tục thu hút đông đảo bà con gần xa đến tham quan, tìm hiểu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong tỉnh đoàn kết cùng với Nhân dân cả nước trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau khi triển lãm kết thúc, các tư liệu, hiện vật, tài liệu này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông bàn giao cho tỉnh ta để tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc hiểu rõ về chủ quyền và quyền chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình/Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước/Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau/Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng/Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa/Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam”… Lời bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” thúc giục mỗi người thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và hơn cả là triệu triệu trái tim hướng về biển đảo, bởi “Việt
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
Lai Châu tổ chức Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026
Bình Lư tinh gọn đầu mối trường học
Thành lập 4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục
Công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học và công tác cán bộ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Công an tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt, giữ vững bình yên cho nhân dân
Lan tỏa không khí Tết Độc lập năm 2026
Tiếp nối hào khí cách mạng Tháng Tám