

Xã Khun Há là một trong những địa phương thực hiện tốt việc triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát của huyện Tam Đường. Xã tổ chức lễ ra quân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã; trong ngày ra quân, xã huy động nhân lực từ cán bộ xã, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia giúp đỡ 4 hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo tại bản Can Hồ xây dựng, sửa chữa nhà. Cùng với nguồn lực của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền xã tới trực tiếp các bản tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động để giúp đỡ các hộ dân dỡ nhà, di chuyển đồ đạc tới lán tạm, làm mặt bằng, đào móng...
Lãnh đạo xã Khun Há (huyện Tam Đường) thăm hỏi, động viên, đôn đốc tiến độ xây dựng nhà mới của gia đình anh Lò Văn Phương (bản Nậm Đích, xã Khun Há).
Đến thăm gia đình anh Lò Văn Phương ở bản Nậm Đích (xã Khun Há), chúng tôi thấy vợ chồng anh đang sàng cát, vận chuyển gạch… để xây nhà. Trước đây, 6 thành viên của gia đình anh phải sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, mối mọt hư hỏng hết cột nhà, mỗi khi mưa to gió lớn mọi người đều rất bất an vì nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nỗi lo sập nhà luôn thường trực. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình anh được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới. Với mong muốn có một ngôi nhà kiên cố, vững chãi để các thành viên trong gia đình sinh sống, vợ chồng anh đã bàn bạc và mạnh dạn vay 150 triệu đồng từ ngân hàng để xây dựng nhà.
Qua rà soát, đợt 1 xã Khun Há sẽ hỗ trợ xóa 13 nhà tạm, dột nát trên địa bàn, trong đó cả 13 ngôi nhà đều tiến hành xây mới với mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà. Để triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo tiến độ, chất lượng, xã Khun Há thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát xã; đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ. Song song với đó, xã tuyên truyền, vận động các hộ đối ứng để xây mới, sửa chữa các ngôi nhà kiên cố, vững chãi.
Để triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, huyện Tam Đường thành lập BCĐ, lãnh chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn các hộ đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách với nhiều giải pháp như: ra quân xoá nhà tạm, huy động nhân lực của các đoàn thể, nhân dân cùng giúp sức để dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, làm móng…; khi chưa được bổ sung nguồn hỗ trợ xoá nhà tạm, huyện chỉ đạo các xã cùng với các đơn vị cung ứng vật liệu tạm ứng cho bà con nhân dân để thực hiện xây mới, sửa chữa nhà...
Đợt 1 huyện Tam Đường thực hiện hỗ trợ 335 nhà (330 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và 5 nhà cho gia đình chính sách). Đến ngày 4/4, số hộ đã hoàn thành là 155 nhà (trong đó xây mới 99 nhà, sửa chữa 55 nhà).
Đợt 2 huyện Tam Đường thực hiện hỗ trợ 135 hộ, trong đó xây mới 119 nhà, sửa chữa 16 nhà. Cùng với đó, huyện tiếp tục rà soát các hộ chưa đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng, có nhu cầu sẽ đăng ký về tỉnh và tiếp tục xác định các nguồn xã hội hoá trên phạm vi toàn huyện. Hiện, huyện đang có nguồn của “Quỹ vì người nghèo” sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 15-20 nhà ở các xã, thị trấn, người dân thực sự mong muốn xây dựng mới, sửa chữa để triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo tiến độ.
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tin tưởng rằng huyện Tam Đường sẽ triển khai, thực hiện việc xoá nhà tạm, nhà dột nát đợt 1 đúng tiến độ đề ra, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo an cư lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống mới ngày một no ấm, hạnh phúc.
Tin đọc nhiều

Phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ người dân tộc thiểu số
Khởi sắc từ thực hiện ba đột phá

Cách chức Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đoàn Kết

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo quý II/2025

Tổng kết thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025

Điều tra, xử lý nghiêm vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả

Nhiều chương trình trọng điểm chào mừng 50 năm thống nhất đất nước trên sóng truyền hình

Hội nghị cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã









