-
(BLC) – Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu sáng nay (21/8).
Làm việc với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và các nhà thầu đang thi công Nhà máy Thủy điện Lai Châu.
.jpg)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Theo đó, thực hiện Dự án bồi thường, di dân, tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La, tỉnh ta đã phê duyệt 200 phương án và hoàn thành công tác TĐC cho 3.564 hộ, đạt 100% kế hoạch, với tổng mức đầu tư các phương án bồi thường là 477.517/584.874 triệu đồng.
Cụ thể, tính đến 31/7/2013 tỉnh ta đã tổ chức bồi thường nhà cửa, hoa màu, vật kiến trúc cho 4.116 hộ (3.108 hộ tái định cư và 1.008 hộ bị ảnh hưởng). Bồi thường đất ở bằng hình thức giao đất ở tại khu, điểm TĐC cho 3.515 hộ, với 97,67ha. Bồi thường đất sản xuất cho 2.329 hộ, với tổng diện tích 6.549,98ha.
.jpg)
.. kiểm tra tiến độ thi công trên bản đồ.
Ngoài ra, tỉnh đã phê duyệt 317 phương án hỗ trợ TĐC cho 4.178 hộ; phê duyệt 406 dự án thành phần về cơ sở hạ tầng các khu, điểm TĐC với tổng mức đầu tư 2.057.213 triệu đồng và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 396 dự án.
Chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC công trình Thủy điện Sơn La đã được các cấp, ngành thực hiện đầy đủ theo quy định. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư tương đối đồng bộ, đảm bảo các điều kiện để ổn định lâu dài về đời sống và sản xuất của nhân dân tại nơi ở mới.
Thực hiện Dự án bồi thường, di dân TĐC thủy điện Lai Châu, tỉnh ta phải thu hồi 4.962,6ha, ước tính tổng mức đầu tư khoảng 368,4 tỷ đồng. Tổng số hộ phải di chuyển là 1.760 hộ, 7.805 nhân khẩu; trong đó có 1.282 hộ TĐC tập trung nông thôn, 473 hộ TĐC đô thị, 15 hộ xen ghép, 307 hộ di chuyển tự nguyện và 49 hộ TĐC điểm mặt bằng công trường xây dựng nhà máy.
.jpg)
.. thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên các nhà thầu trên công trường Thủy điện Lai Châu.
Theo quy hoạch tổng thể phương án bố trí TĐC Thủy điện Lai Châu của Chính phủ, các huyện: Mường Tè và Nậm Nhùn phải bố trí 8 khu, 35 điểm TĐC; trong đó bố trí TĐC tập trung nông thôn 4 khu, 28 điểm; TĐC đô thị 2 khu, 4 điểm; TĐC xen ghép 1 khu, 1 điểm; TĐC mặt bằng công trường 1 điểm và dự phòng 1 khu, 2 điểm.
Dự kiến các khu, điểm TĐC sẽ đầu tư xây dựng 15 công trình thủy lợi; 59km đường giao thông; 21 trạm biến áp, 41,6km đường dây 35kV, 14,8km đường dây 0,4kV phục vụ 1.760 hộ… với tổng mức đầu tư 2.331.100 triệu đồng.
Đến hết 30/7/2013, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết và quyết định về công tác lãnh đạo, thực hiện công tác di dân, TĐC dự án Thủy điện Lai Châu và giao cho UBND huyện Mường Tè, Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân TĐC tỉnh và Công ty Điện lực Lai Châu làm chủ đầu tư. Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 khu TĐC; đầu tư 156 dự án thành phần với tổng mức đầu tư phê duyệt 2.114.000 triệu đồng.
.jpg)
Các nhà thầu trên công trường thủy điện Lai Châu đang tập trung thi công bêtông đầm lăn đập lòng sông.
Các chủ đầu tư đã hoàn thành 7 dự án, đang thực hiện 31 dự án, triển khai thực hiện 118 dự án; lập và phê duyệt 3 phương án bồi thường đầu đi; hỗ trợ 64 hộ của khu TĐC mặt bằng công trường; di chuyển 62 hộ; giải ngân 202.032 triệu đồng, phục vụ cho việc ngăn sông đợt 1 đảm bảo đúng tiến độ.
Để tạo điều kiện cho công tác bồi thường, di dân TĐC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt bổ sung quy hoạch tổng thể dự án di dân, TĐC Thủy điện Sơn La để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các công trình đang phải đình hoãn; ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC sau khi hoàn thành dự án.
Đối với công trình Thủy điện Lai Châu, tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La – Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường tránh ngập tỉnh lộ 127 Mường Tè – Pắc Ma. Bổ sung dự án tuyến đường điện 35kV tránh ngập từ Nậm Nhùn đến xã Can Hồ; hỗ trợ gạo thêm 1 năm cho các hộ bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh trong thực hiện tiến độ bồi thường, di dân TĐC công trình Thủy điện Sơn La.
Phó Thủ tướng yêu cầu: Các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ di dân TĐC để kết thúc thực hiện dự án vào năm 2014 và hoàn thành quyết toán năm 2015.
Riêng Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy, đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng công trình. Đề nghị tỉnh Lai Châu từ nay đến cuối năm phải thực diện di chuyển khoảng 800 hộ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất cho nhân dân.
Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng Đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên các nhà thầu và kiểm tra thực địa, tiến độ thi công Nhà máy Thủy điện Lai Châu.
Lễ trao Giải báo chí viết về ngành Điện Lai Châu
Họp trực tuyến triển khai định hướng quy hoạch chung xã
Mường Than chủ động dự trữ thức ăn, bảo vệ đàn đại gia súc trong mùa đông
Xã Dào San đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 34%
Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029