-
(BLC) - Sáng nay (25/4), đồng chí Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra cây cao su ở vùng thấp Sìn Hồ.
Phía tỉnh ta có đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Sìn Hồ và Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu.
.jpg)
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu báo cáo tình hình phát triển cây cao su của đơn vị với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.
Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực thi công nhà máy chế biến mủ cao su xã Nậm Tăm; thăm vườn cây cao su của Nông trường cao su Lùng Thàng, Nậm Tăm.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phấn khởi trước sự phát triển nhanh về diện tích và chất lượng của các vườn cao su; sự phát triển của đội ngũ công nhân cao su cũng như vấn đề việc làm, thu nhập mà cây cao su mang lại cho người dân nơi đây.
.jpg)
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chăm sóc cây cao su trồng lưu niệm ở Nông trường Cao su Lùng Thàng.
Được biết, cây cao su được đưa vào trồng đại trà trên địa bàn các xã vùng thấp Sìn Hồ từ năm 2008 (Khi đó đồng chí Bộ trưởng còn là Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh ta). Đến nay toàn vùng đã có khoảng 5.400ha cây cao su. Diện tích cao su trên đang giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động với mức thu nhập từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó có đến 90% lao động là con em đồng bào các dân tộc. Cây cao su đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng thấp Sìn Hồ.
Mường Than chủ động dự trữ thức ăn, bảo vệ đàn đại gia súc trong mùa đông
Xã Dào San đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 34%
Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029
Tạo bứt phá với công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và thương mại điện tử
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc với phường Tân Phong