

Chúng tôi có mặt tại Đội cao su xã Pú Đao huyện Nậm Nhùn giữa mùa trồng mới cây cao su. Đây là năm thứ 3 cây cao su được đưa vào trồng mới tại xã với diện tích 100ha. Tại đây, luôn có vài chục công nhân của công ty thường trực, tranh thủ những ngày nắng, tạnh của tháng mùa mưa (tháng 7 mưa nhiều) để xuống giống cho kịp thời vụ. Vừa đưa những nhát cuốc ăn sâu xuống lòng đất, anh Vàng Văn Ơi (một công nhân của Công ty) vừa nói: “Tiếng là mùa trồng cây cao su nhưng không phải ngày nào cũng trồng được anh ạ! Những ngày mưa chúng tôi phải nghỉ chờ vì mưa mà mình cứ cố đem trồng, nước nhiều làm rữa bầu, cây chết ngay. Chính vì vậy mà công việc lúc nào cũng gấp gáp, lỡ mùa trồng thì ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và tỷ lệ chết sau trồng rất cao. Chúng tôi nhận khoán ở đây từ lúc phát dọn thực bì cho đến khi làm đất, đào hố, bón phân… giờ chỉ còn trồng nữa là xong và bàn giao lại cho công ty để thanh toán. Kế hoạch trồng mới cả trăm ha và mục tiêu là hoàn thành xong trong tháng 7 này; nếu mọi thứ thuận lợi thì chưa hết tháng cũng đã xong ấy chứ…” - nói rồi anh Ơi lại tiếp tục với những nhát cuốc chắc nịch của mình.
Người dân và công nhân chuyển cây giống đến vùng trồng mới.
Theo sau, những công nhân khẩn trương đặt những cây cao su giống xuống lòng hố và lấp đất. Nhìn những cây cao su non căng tràn nhựa sống đang được đặt trên nền đất xám, lại thấy một tương lai mới mở ra cho vùng đất này.
Là năm đầu tiên đưa cây cao su vào trồng trên đất Nậm Khao (Mường Tè) với mục tiêu ban đầu là 200ha. Tuy nhiên do triển khai muộn nên diện tích thực trồng được điều chỉnh xuống còn 110ha. Đến nay, số diện tích này đã hoàn thành. Cây giống đã xuống đất để bắt đầu cho việc bám trụ và bén rễ ở vùng đất mới tái định cư này. Mặc dù là cây trồng mới, song theo như lãnh đạo Công ty thì người dân địa phương rất ủng hộ, do đó việc trồng mới cũng không gặp khó khăn. Đây lại là vùng tái định cư Thuỷ điện Lai Châu nên việc đưa cây cao su vào trồng sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho bà con.
… tranh thủ trồng mới để hoàn thành 600ha theo kế hoạch.
Trong năm 2014, Công ty Cổ phần cao su số 2 tập trung trồng mới ở các xã Nậm Khao (Mường Tè), Nậm Hàng, Nậm Pì, Pú Đao và một phần ở Chung Chải (huyện Nậm Nhùn). Trừ xã Nậm Khao là trồng năm đầu, còn các xã khác cây cao su đã được đưa vào trồng từ mấy năm trước, người dân tham gia vào làm công nhân của công ty khá nhiều. Do đó việc trồng mới cây cao su theo kế hoạch mà công ty đề ra chỉ gặp khó khăn vì hiện nay diện tích có thể trồng mới cây cao su của các xã này đã manh mún, nhỏ lẻ, ở xa hơn so với những năm trước.
Việc hoàn thành trồng mới diện tích cây cao su nêu trên đã nâng tổng diện tích vườn cao su của Công ty Cổ phần cao su số 2 Lai Châu lên trên 4.400ha. Cùng với đó sẽ có trên 100 công nhân là lao động địa phương được tuyển mới, nâng tổng số công nhân của công ty lên gần 1.500 người. Và với tỷ lệ chiếm đến 98% lao động là người địa phương như hiện nay thì sau mỗi mùa trồng mới cao su sẽ có thêm nhiều hơn nữa con em đồng bào có được việc làm ổn định.

Công bố quyết định thành lập các Đội quản lý Điện lực khu vực và công tác cán bộ

Nùng Nàng vào vụ thu hoạch lê

Nhiều giải pháp giảm nghèo ở Bình Lư
Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Tam Đường

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách hợp lòng dân

Tổng kết Dự án tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

“Vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030







