

Những xã có mưa tuyết rơi nhiều nhất là: Sin Suối Hồ, Mù Sang, Dào San, Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Mồ Sì San, Sì Lờ Lầu. Theo người dân và chính quyền những xã trên, mưa tuyết bắt đầu xuất hiện từ chiều 15 và kéo dài cho đến trưa ngày 17/12. Do vậy một lượng tuyết dày từ 20 đến 50cm đã phủ kín những khu vực trồng nhiều thảo quả, vì vậy, nguy cơ mất trắng là rất cao.
Tuyết rơi không chỉ phủ kín mà còn làm dập nát rất nhiều diện tích thảo quả của người dân.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương thì sau khi tuyết tan, những chỗ tuyết phủ mỏng có thể thảo quả sẽ bị thối, nhũn lá, lụi cây, ảnh hưởng đến sản lượng quả của những năm sau. Còn ở những nơi tuyết phủ dày có thể sẽ thối gốc, dẫn đến mất trắng.
Ông Lê Văn Anh – Phó Bí thư Thường trực xã Sì Lờ Lầu cho biết, xã có 136ha thảo quả thì có đến 90% diện tích bị tuyết phủ kín và làm dập nát. Toàn bộ số diện tích thảo quả của xã bị tuyết phủ đều đang cho thu hoạch và là diện tích thảo quả tốt, năng suất cao nhất xã. Sau khi tuyết tan nếu diện tích nào có thể mọc lại được thì tốt, còn lại sẽ phải trồng dặm, tuy nhiên dù thảo quả có mọc lại hay trồng dặm thì cũng phải 5 đến 6 năm sau mới cho thu. Như vậy đời sống và kinh tế của bà con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều”.
Người dân xã Sì Lờ Lầu kiểm tra diện tích thảo quả bị tuyết làm dập nát.
Hiện nay toàn huyện Phong Thổ có trên 1.100 ha thảo quả, tập trung chủ yếu ở những xã có tuyết rơi trên. Đến thời điểm hiện tại (hết ngày 18/12) cơ quan chức năng chưa thống kê được tổng diện tích thảo quả bị tuyết bao phủ và mức độ thiệt hại đến đâu, tuy nhiên theo số liệu tạm thống kê của lãnh đạo của các xã trên thì có khoảng 900ha thảo quả bị ảnh hưởng, có nguy cơ bị mất trắng. Ngoài diện tích thảo quả bị thệt hại, cũng có khoảng trên 30 con trâu, bò bị chết rét. Bên cạnh đó, rất nhiều vườn rau của bà con nhân dân bị hỏng do nước mưa bị đóng băng.
Hiện thời tiết vẫn còn rét đậm và diễn biến khá phức tạp, vì vậy có thể số gia súc bị chết sẽ tăng theo, cây màu bị ảnh hưởng. Vì vậy người dân cần đề phòng và chăm sóc cẩn thận các loại cây trồng, vật nuôi của mình, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra.
Tin đọc nhiều

Thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương

Cuộc sống mới ở Phăng Sô Lin

Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ cơ giới hóa nông nghiệp

Tập trung chăm sóc cây mắc-ca

Khởi sắc Tà Hừa
Công ty Điện lực Lai Châu: Bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương

175 cán bộ Hội CCB tham gia tập huấn công tác giảm nghèo năm 2025










