

Chúng tôi cùng cán bộ nông nghiệp xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đến thăm khu vực khai hoang ruộng nước của gia đình ông Mào Văn Khoăn (bản Mường Mô) với tổng diện tích hơn 1ha. Không giấu được niềm vui, ông Khoăn cho biết: “Sau khi tái định cư về nơi ở mới, đất sản xuất của gia đình tôi chủ yếu là đất nương, sản xuất 1 vụ lúa, do không chủ động được nguồn nước nên năng suất thấp. Khi các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng, nguồn nước đến các khu đất thuận lợi cho việc sản xuất lúa nước, tôi mạnh dạn đăng ký để được xã hỗ trợ giúp khai hoang hơn 1ha ruộng. Nhờ khai hoang bằng máy xúc và có sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã, trong tháng 6, toàn bộ diện tích đất ruộng khai hoang của gia đình tôi hoàn thành. Gần một nửa số diện tích đã kịp đưa vào sản xuất vụ mùa năm nay”.
Là xã tái định cư Thủy điện Lai Châu, từ năm 2016 đến nay, xã Mường Mô khai hoang được hơn 15ha đất ruộng sản xuất lúa. Qua đó, giúp tăng sản lượng bình quân lương thực của xã lên 231kg/người/năm, góp phần lớn vào ổn định đời sống của người dân sau tái định cư. Bà Lý Thị Huyền - Chủ tịch UBND xã Nậm Manh cho biết: Để đạt được diện tích này, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc khai hoang ruộng và sản xuất lúa nước. Sau các buổi tuyên tuyền, người dân đồng tình ủng hộ, tham gia. Đến nay, công tác khai hoang hoàn thành được 90%. Sau khi hoàn thành xã sẽ tiến hành nghiệm thu và đo đạc chia đều số diện tích khai hoang cho các hộ dân đăng ký tham gia thuộc 2 bản Nậm Pồ và Nậm Manh. Cùng với việc bàn giao các diện tích đất ruộng sau khai hoang, chính quyền xã lên kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ người dân sản xuất lúa 2 vụ trên diện tích ruộng mới, tăng thêm nguồn lương thực cho người dân.
Được biết, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn là một trong những việc làm quan trọng được cấp ủy, chính quyền, phòng, ban chuyên môn trong huyện chú trọng thực hiện. Việc khai hoang được thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, đến hỗ trợ và triển khai. Đảm bảo từ khi triển khai cho người dân đăng ký diện tích đất khai hoang đến nghiệm thu được thực hiện trong thời gian nhanh nhất để bà con sớm đưa diện tích đất sau khai hoang vào sản xuất kịp thời vụ.
Máy móc được đưa vào khai hoang ruộng nước ở huyện Nậm Nhùn.
Hỗ trợ người dân khai hoang được huyện thực hiện theo đúng chính sách hỗ trợ khai hoang của tỉnh (hỗ trợ 15 triệu đồng/ha). Để đẩy nhanh tiến độ, huyện chỉ đạo chính quyền các xã hợp đồng với các đơn vị đưa máy móc vào khai hoang. Kinh phí thuê máy móc sẽ được thanh toán bằng tiền hỗ trợ khai hoang. Đến nay, trên 50% diện tích đất ruộng khai hoang năm 2017 ở các xã đã được người dân kịp đưa vào sản xuất lúa vụ mùa.
Tính từ năm 2016 đến nay, chính quyền và người dân huyện Nậm Nhùn tiến hành khai hoanh được gần 130ha ruộng nước, phần lớn diện tích này đủ điều kiện sản xuất lúa 2 vụ. Đưa tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt gần 11 nghìn tấn, góp phần lớn vào việc đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, ổn định đời sống của người dân ở các vùng sau tái định cư.

Cuộc sống mới ở Phăng Sô Lin

Tập trung chăm sóc cây mắc-ca

Khởi sắc Tà Hừa
Công ty Điện lực Lai Châu: Bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương

175 cán bộ Hội CCB tham gia tập huấn công tác giảm nghèo năm 2025

Khai mạc Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025

Tam Đường: Linh hoạt trong công tác giảm nghèo










