-
(BLC) - Chỉ trong 2 ngày đầu (19 - 20/9) thực hiện di chuyển chợ tạm phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu), đã có trên 250 hộ tự nguyện di chuyển và sớm ổn định kinh doanh nơi địa điểm mới. Đó là nhờ sự đồng lòng, hợp tác của các hộ kinh doanh cũng như sự chia sẻ, đồng hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến các xã, phường.
>> 60 hộ di chuyển chợ tạm phường Đoàn Kết trong ngày đầu tiên
Ngay trong ngày đầu tiên di chuyển, thành phố huy động lực lượng lên tới hàng trăm người, gồm các tổ, đội bảo vệ an ninh, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) giúp đỡ các hộ kinh doanh bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển đến địa điểm mới. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cũng luôn túc trực để xử lý các tình huống phát sinh và chỉ đạo thực hiện, động viên tinh thần các lực lượng thực thi nhiệm vụ.
Xác định những thuận lợi, khó khăn cũng như tạo điều kiện cho các tiểu thương khi thực hiện di chuyển, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện di dời chợ tạm phường Đoàn Kết (gọi tắt là BCĐ); thành lập các tổ: bảo đảm an ninh trật tự, rà soát xây dựng phương án bố trí sắp xếp kinh doanh tại các chợ trên địa bàn; di dời, tháo dỡ và giải tỏa hành lang giúp việc BCĐ. Công tác chuẩn bị thực hiện theo trình tự, khoa học. Trước đó hơn 1 tháng, thành phố xây dựng phương án bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn; tổ chức họp báo công khai chủ trương, kế hoạch di dời và công bố các quyết định chấm dứt hoạt động của chợ. Song song với đó, thành phố cũng tiến hành họp và tổ chức cho các hộ đăng ký kinh doanh tại các chợ khác trên địa bàn; tổ chức bốc thăm (đối với chợ trung tâm Đoàn Kết mở rộng), giao vị trí các ô, kiôt kinh doanh. Ngay sau khi các hộ thực hiện di chuyển, thành phố thực hiện thanh lý tài sản và tháo dỡ các hạng mục, bàn giao mặt bằng để hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch.
.jpg)
Lực lượng ĐVTN giúp các hộ kinh doanh vận chuyển tài sản, hàng hóa đến địa điểm mới.
Được biết, mặc dù 19/9 mới di chuyển chính thức nhưng từ ngày 16/9, cơ sở kinh doanh các mặt hàng đông lạnh của bà Cao Thị Nem và cửa hàng kinh doanh vàng mã Khoa Hồng nhờ được sự giúp sức của các tổ giúp việc BCĐ đã sớm thu dọn hàng hóa, tài sản chuyển đến kinh doanh tại trung tâm thương mại và chợ trung tâm Đoàn Kết mở rộng. Cũng ngay trong buổi sáng đầu tiên chuyển chợ, hộ ông Nguyễn Xuân Trung (kinh doanh mặt hàng giầy dép tại chợ) đồng ý bàn giao ô chợ để các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ. Trao đổi với chúng tôi, ông Trung khảng khái: “Gia đình tôi kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết đã lâu, song từ khi tỉnh, thành phố có chủ trương di chuyển, tôi đồng ý đi ngay. Bởi qua thông tin tuyên truyền cũng như chứng kiến thực tế, bản thân tôi nhận thấy, kinh doanh tại chợ tạm rất ẩm thấp, mỗi khi trời mưa xuống lầy lội khiến cho việc kinh doanh buôn bán của chúng tôi gặp khó khăn. Dù vẫn còn một số hộ chưa toàn tâm toàn ý trong việc di chuyển, song tôi vẫn giữ lập trường, thực hiện bốc thăm và được đáp ứng nguyện vọng kinh doanh tại chợ trung tâm Đoàn Kết mở rộng”.
Ngay trong ngày đầu tiên, đã có 60 hộ di chuyển đến điểm kinh doanh mới. Đến 11 giờ trưa ngày thứ 2 (20/9), con số đã lên tới 124 hộ. Do địa điểm chuyển gần (cách 200m so với chợ cũ), đa số các hộ ngay sau khi chuyển đã ổn định vị trí và có chung tâm trạng vui vẻ, phấn khởi, bởi không gian thoáng đãng, rộng rãi, người dân đi lại thuận tiện để mua hàng.
Nói như vậy không phải không có những khó khăn, bởi một chủ trương liên quan đến hàng trăm hộ kinh doanh, thành phố xác định không thể có sự đồng thuận tuyệt đối, chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Một số hộ kinh doanh có quy mô lớn trong chợ đã có những hành động quá khích, gây xáo trộn tâm lý của các hộ xung quanh. Mặc dù vậy, đội ngũ tuyên truyền của thành phố vừa mềm mỏng, vừa quyết liệt dựa trên những chính sách ưu tiên hợp lý của tỉnh đã khiến các hộ dân hiểu ra và chấp hành di chuyển. Các cơ sở kinh doanh như hộ Hoàng Thị Khởi, Huyên Thịnh, thời điểm đầu do chưa nhận thức hết vấn đề đã có những hành động chống đối, nhưng sau khi được phân tích thấu đáo những cơ hội tốt khi hợp tác với chính quyền cũng đã chấp nhận chuyển đi.
Để hiểu rõ hơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của các tổ, đội thực hiện nhiệm vụ di chuyển chợ, chúng tôi có dịp trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Tổ quản lý chợ tạm phường Đoàn Kết. Anh cho biết, để chuẩn bị cho công tác di chuyển chợ, vào mỗi buổi tối, tổ phân công lịch trực từ 8 - 10 người gồm các đồng chí công an thành phố, phường Đoàn Kết, dân quân, bảo vệ các tổ dân phố. Ngoài ra, vận động người thân, quen đang kinh doanh tại chợ hợp tác với chính quyền thực hiện di chuyển sớm. Khi các hộ dân đồng thuận, tổ tham gia bốc dỡ, xếp và vận chuyển tài sản, hàng hóa giúp các hộ tại điểm kinh doanh mới.
Giúp sức đắc lực cùng các hộ di chuyển còn phải kể đến sự nhiệt huyết của những ĐVTN tình nguyện thuộc các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố. Vừa chỉ đạo ĐVTN thực hiện nhiệm vụ, chị Nguyễn Lệ Thủy - Bí thư Thành đoàn chia sẻ với chúng tôi: Là thành viên BCĐ di dời chợ tạm, Thành đoàn đã lập kế hoạch phân công 40 tổ chức Đoàn trực thuộc thay phiên (20 đoàn viên/ngày) từ ngày 19 -30/9 phối hợp với Tổ di dời chợ thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đúng 7 giờ sáng, ĐVTN có mặt tham gia cùng với các lực lượng khác bốc dỡ, vận chuyển lên, xuống hàng hóa, tài sản của các hộ kinh doanh.
Chợ tạm phường Đoàn Kết đã được di chuyển vượt tiến độ. Tin rằng, nơi đây sẽ sớm được xây dựng hoàn thiện công trình nhà văn hóa tổ dân phố, khu tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi, khuôn viên cây xanh, đáp ứng mong mỏi của người dân bấy lâu nay.
Họp báo thường kỳ quý III năm 2025
Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản
Triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Cần sớm gỡ khó cho lực lượng kiểm lâm Sìn Hồ
Giá cá tầm liên tục giảm
Quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
Người dân, doanh nghiệp gặp khó
Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế