

11 giờ trưa mùng 2/6, em Vàng A Thủy (12 tuổi), học sinh lớp 6A1, Trường THCS xã Sơn Bình trên đường đi học về bản Chu Va 6, thấy trên cột điện cao thế số 01 lô 372E29.1 nhánh rẽ vào Trạm biến áp Chu Va 6 có tổ chim. Bấy giờ, em Thủy rủ thêm 2 bạn: Chang A Công và Chang Minh Quân ở bản Chu Va 8 cùng đến cột điện cao thế số 01 bắt chim. Khi em Thủy trèo lên cột điện cao thế số 01 (với dòng điện 35kV là dây điện trần đang vận hành), cách dây dẫn 30cm thì bị dòng điện cao thế phóng, giật điện rơi xuống đất, nguy kịch. Vị trí cột điện cao thế số 01 sau nhà ông Vàng A Sinh ở bản Chu Va 8. Nghe tiếng nổ to phía cột điện cao thế số 01, ông Sinh chạy ra, thấy em Thủy nằm bất động, toàn thân rỉ máu, da bong tróc. Ông Sinh hô hoán bà con trong bản hỗ trợ, đồng thời báo cáo lãnh đạo xã gọi điện cho Trung tâm Y tế huyện bố trí xe đưa em Thủy lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thay băng bỏng cho bệnh nhân Vàng A Thủy ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường).
13 giờ 10 phút cùng ngày, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp nhận bệnh nhân Vàng A Thủy trong tình trạng bỏng điện 80% cơ thể với cấp độ II, III, IV. Bệnh nhân sốc bỏng, huyết áp khó đo, mạch đập 150 lần/phút, thở 40 lần/phút. Khoa nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân Thủy bằng cách thông khí nhân tạo; đặt Catheter để truyền thuốc, dịch, chất dinh dưỡng và máu. Đồng thời, truyền dịch bù điện giải, tiêm kháng sinh, thay băng bỏng và các biện pháp hồi sức tích cực khác. Nhắc đến bệnh nhân Thủy, bác sỹ chuyên khoa II, Đào Việt Hưng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Đến nay, tình trạng sốc bỏng của bệnh nhân Thủy đã được Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc khống chế; tình trạng tiêu cơ giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân Thủy là ca bỏng điện nặng; độ sâu vào tận cơ, xương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang hoàn tất thủ tục chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bỏng quốc gia”. Theo anh Vàng A Tô ở bản Chu Va 6 (chú ruột bệnh nhân Thủy), ngay khi bệnh nhân Thủy gặp tai nạn, Trường THCS xã Sơn Bình, chính quyền huyện, xã và Công ty Điện lực Lai Châu cử cán bộ đến động viên, chia sẻ. Trung tâm Y tế huyện phân công cán bộ sơ cấp cứu; bố trí phương tiện chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tận tụy, trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân Thủy.
Trước đó (trung tuần tháng 4 vừa qua), anh Tao Văn Ún ở bản Nà Khum (xã Bản Hon) cùng 3 lao động khác lắp đặt thuê đường điện ở xã Khun Há (huyện Tam Đường) cạnh đường điện cao thế. Bất ngờ, anh Ún bị điện cao thế phóng, giật, gây choáng, bất tỉnh. Ngay lập tức, mọi người đưa anh đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. Với tỷ lệ bỏng nhẹ 5%, anh điều trị tại Trung tâm Y tế 1 tuần, xuất viện về nhà khi sức khỏe phục hồi, vết bỏng liền da. Dù bị bỏng nhẹ, được điều trị kịp thời, khỏi hẳn nhưng đây là bài học đắt giá cho anh chỉ vì bất cẩn đứng gần đường điện cao thế mà ảnh hưởng sức khỏe, thiệt hại kinh tế gia đình. Trường hợp xảy ra ngày 28/5 là ông Giàng A Nhà (SN 1980) và con trai là Giàng A Trường (SN 2006) ở Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng) cùng đến cột điện cao thế ở đầu bản bắt chim. Em Trường là người trèo lên cột điện cao thế với dòng điện 35 kV là dây điện trần đang vận hành thì bị dòng điện cao thế giật rơi xuống đất nguy kịch. Hiện, em đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).
Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn từ điện cao thế trên do nhận thức của học sinh và người dân hạn chế, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Được biết, hiện nay, Công ty Điện lực Lai Châu quản lý 413km điện áp 110KV khoảng cách an toàn trên 4m; 2.032km điện áp 220KV và 35KV khoảng cách an toàn trên 3m. Ngành Điện khuyến cáo, để tránh tai nạn, bà con không được vi phạm khoảng cách an toàn nếu vi phạm dễ xảy ra tai nạn phóng điện từ nguồn điện cao thế sang cơ thể con người. Nhất là học sinh không vi phạm các quy định về an toàn lưới điện như: tự ý trèo lên cột điện, chạm tay vào dây néo cột, hộp công-tơ; bẫy, bắt chim sát đường điện cao thế.
Khi các vụ tai nạn từ điện cao thế trên địa bàn huyện Tam Đường liên tiếp xảy ra, chúng tôi đã có buổi làm viêc với lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Quang Trung - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhấn mạnh: “Công ty Điện lực Lai Châu đáng tiếc trước 2 vụ tai nạn điện cao thế không may xảy ra trên địa bàn huyện Tam Đường vưa qua. Ngay khi em Thủy bị tai nạn, Công ty cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với bà con và chính quyền địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, thời gian tới, Công ty Điện lực Lai Châu rất cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân, nhất là học sinh hiểu biết về an toàn điện để phòng tránh tai nạn điện...”.
Chỉ vì bất cẩn, chủ quan, em Thủy và anh Ún bị điện cao thế phóng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đây là bài học đắt giá cho tất cả người dân huyện Tam Đường nói riêng, tỉnh ta nói chung cần tìm hiểu kỹ những kiến thức về an toàn lưới điện cao thế để bảo vệ chính mình.
Tin đọc nhiều

“Ma trận” sữa giả: Người tiêu dùng hoang mang

Kỳ 2: “Thắp đuốc” đi tìm lời giải

Nậm Pì - Thức tỉnh sau những hủ tục

Xử lý rác thải rắn: Vấn đề cũ, thách thức mới

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kè thị trấn Mường Tè

Cần sớm có giải pháp sửa chữa cầu Phiêng Đanh

Tả Phùng mùa khát

Livestream trên wechat và cái kết bất ngờ






