-
(BLC) - Dù đang trong mùa mưa song những ngày này trên công trường Thủy điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn) vẫn duy trì lao động ca 3 (từ 21 giờ 30 phút đêm hôm trước tới 5 giờ 30 phút sáng hôm sau).
Có mặt tại cao trình 206, thân đập Thủy điện Lai Châu khi công nhân vào ca 3 được ít phút. Lúc này trên công trường có hơn 100 cán bộ, công nhân đang khẩn trương thi công. Thời tiết mưa, quần áo bảo hộ thấm ướt nhưng mọi người vẫn hăng say với công việc. Nơi này, mấy người nhanh tay tát, dồn nước để máy hút chân không làm sạch bề mặt chuẩn bị đổ lớp bêtông mới. Chỗ kia, mấy công nhân hò nhau kéo bạt che mưa cho lớp bêtông đầm lăn vừa hoàn thành. Các anh lái máy ngồi trong ca-bin mà mướt mát mồ hôi bởi nỗ lực san ủi, lu lèn theo đúng quy trình kỹ thuật.
.jpg)
Trên công trường Thủy điện Lai Châu, công nhân hăng say làm việc ca 3.
Anh Nguyễn Tuấn Long - cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án Thủy điện Lai Châu cho biết: “Thi công thân đập chủ yếu là đổ bêtông đầm lăn, quy trình đổ bêtông khá phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao. Đang trong giai đoạn nước rút, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành cao độ 229, bình quân mỗi đêm công trường đổ 2.000m3 bêtông đầm lăn. Tranh thủ mưa nhỏ, anh em động viên nhau đẩy nhanh tiến độ, đêm đêm thức trắng cùng công trường”.
Rời khu thi công thân đập khi trời đã về sáng, chúng tôi tới khu vực lắp đặt Nhà máy Thủy điện. Sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi và bữa ăn giữa ca đêm tại công trường, anh em công nhân khẩn trương trở lại công việc; cả công trường lại náo nức, hăng say. Công nhân trẻ Lò Văn Cường (Công ty Cổ phần Sông Đà 5) phấn khởi nói: “Lễ phát động thi đua “4 nhất” như thổi thêm sinh khí mới cho cán bộ, công nhân viên toàn công trường”. Bình quân mỗi đêm, các bộ phận phải lắp ghép 3 tấn cốp pha thép; trong đó có một số thiết bị vĩnh cửu phục vụ hoạt động của thủy điện, do đó đòi hỏi kỹ thuật, độ chính xác cao.
Giữa không khí khẩn trương lao động sản xuất trên đại công trường Thủy điện Lai Châu, chúng tôi có dịp trao đổi với anh Nguyễn Hữu Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Ban Điều hành Dự án Thủy điện Lai Châu và được biết: Thời kỳ cao điểm, Thủy điện Lai Châu huy động hơn 1.000 công nhân lao động ca 3. Ngoài việc chi trả các chính sách tiền lương, thưởng cũng như các chế độ phúc lợi xã hội khác, anh em được hưởng thêm phụ cấp ăn ca đêm và nghỉ ca 1 vào sáng hôm sau. Việc bố trí làm ca hợp lý, khoa học, không tạo sức ép công việc với công nhân, chi trả các chính sách phù hợp, mang tính chất khích lệ khiến anh em thêm hăng say công việc, phát huy tính sáng tạo trong lao động sản xuất và gắn bó với công trường.
Với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa, không kể sớm trưa thi đua 4 nhất” trên đại công trường Thủy điện Lai Châu, anh em công nhân hăng say làm việc quên thời gian. Họ như những ánh sao đêm lấp lánh phản chiếu xuống dòng Đà Giang huyền thoại, chứa trong mình nguồn tài nguyên tràn đầy năng lượng để Tổ quốc bừng sáng ánh điện tương lai.
Hội nghị khách hàng năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế
Tổ chức giao thông tạm thời tại cầu Phiêng Đanh phục vụ thi công sửa chữa
Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật Quý I năm 2026
Nậm Sỏ giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026
Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số