

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã Bản Lang, những năm gần đây dưới tác động của biến đổi khí hậu, mưa bão thường xuyên xảy ra trên địa bàn, có những đợt mưa to kéo dài cộng với gió lốc, mưa đá làm người dân bị thương, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, nhiều diện tích hoa màu, cột điện bị gãy đổ, vật nuôi bị cuốn trôi… gây thiệt hại lớn về tài sản. Để chủ động phòng chống thiên tai, ngay từ đầu năm 2025 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã đã kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai.
Lãnh đạo xã Bản Lang thăm hỏi, động viên gia đình anh Tẩn A Lơ ở Bản Lang 2 bị sập nhà hoàn toàn do mưa bão, gió lốc xảy ra đêm mùng 10/5/2025.
Anh Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch UBND xã Bản Lang cho biết, trong kế hoạch phòng chống thiên tai chúng tôi đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm. Cụ thể, mưa dông, gió lốc, mưa đá, sấm sét có thể xảy ra nhiều ở các bản: Giao Chản, Nà Cúng, Nà Vàng, Nậm Lùng, Nà Đoong. Khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông các bản: Hợp I, Bản Lang 2, Má Nghé gần suối Nậm Lùng. Trên cơ sở đó, chúng tôi lên phương án ứng phó với một số loại thiên tai; phương án bảo vệ các công trình trọng điểm; phương án và địa điểm sơ tán, bảo vệ người, tài sản, sản xuất; phối hợp chỉ huy tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, không để bị động, bất ngờ.
Song song với xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, xã chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở cao; tăng cường công tác thông tin dự báo thời tiết; nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống thiên tai của cộng đồng. Các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về phòng chống thiên tai được đẩy mạnh. Các cán bộ hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, phát quang, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ kênh mương, đường đi, nạo vét, thanh thoát dòng chảy đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất và xử lý hệ thống thoát nước. Kiểm tra và có kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cành, cây xanh không an toàn.
Lực lượng dân quân cùng người dân giúp các hộ ở bản Bản Lang 2 (xã Bản Lang) khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông Lý Chỉn Lùng ở bản Thèn Thầu, xã Bản Lang nói, bản Thèn Thầu có 217 hộ, 1.046 nhân khẩu, 100% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc Dao. So với trước đây, cuộc sống của bà con đã được cải thiện nhiều, phần lớn ở trong nhà xây đổ mái bằng. Dù vậy vẫn còn một bộ phận nhỏ bà con ở trong nhà lợp tôn, mỗi khi mưa bão, gió lốc nguy cơ tốc mái cao. Để đảm bảo an toàn về người, tài sản, chúng tôi đã vận động bà con sử dụng cây tre, dây thép chằng chống nhà cửa cẩn thận; sẵn sàng di chuyển sang các hộ có nhà đổ mái bằng kiên cố ở bên cạnh khi gió lốc và chặt hạ những cành cây lớn, cây khô có thể đổ vào nhà.
Với mục tiêu “phòng chống là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả” theo phương châm "4 tại chỗ" xã Bản Lang chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ người, tài sản. Lên phương án sử dụng các lực lượng sẵn có tại địa bàn để ứng cứu, hỗ trợ đó là lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, công an... Ngoài ra, mỗi bản đều thành lập tổ đội xung kích ứng cứu tại chỗ với số lượng từ 15-20 người do đồng chí chỉ huy trưởng quân sự xã chỉ huy.
Cán bộ xã Bản Lang cùng nhân dân Bản Hợp 1 vệ sinh các tuyến đường sau mưa bão.
Nhờ những giải pháp phù hợp, xã đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có xảy ra nhiều đợt mưa bão, gió lốc nhưng không gây thiệt hại về người, không có hoa màu bị gãy đổ, chỉ có 44 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 42 hộ bị tốc mái tôn và tấm lợp, ước thiệt hại 490 triệu đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo xã cùng các lực lượng, nhân dân đã có mặt giúp các hộ di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Với các hộ bị thiệt hại nặng xã trích quỹ vì người người thăm hỏi, động viên kịp thời.
Dự báo thời gian tới, bước vào cao điểm mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai có thể xảy ra do đó xã Bản Lang tiếp tục khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống thiên tai. Trú ẩn ở những nơi an toàn. Tuyệt đối không di chuyển ra đường khi có mưa bão lớn kèm theo sấm sét. Đối với các công trình đang thi công phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình... cố gắng hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tin đọc nhiều

Bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả

Chủ động ứng phó với thiên tai
Người dân Sàng Cải mong mỏi một con đường
Trao cơ hội để phụ nữ vùng biên giới phát triển

"Sống chậm" giữa thời đại công nghệ số

Đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Cẩn trọng khi ăn thịt động vật chết

Khẩn trương ngăn chặn bệnh dại








