-
(BLC) - Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V (gọi tắt là BCĐ Đại hội) công bố tại cuộc họp báo chiều nay (1/7).
Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết, văn nghệ (BCĐ Đại hội) chủ trì họp báo. Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết, văn nghệ; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương… dự.
Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết các phong trào TĐYN của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, hoạt động hiệu quả. Theo kế hoạch, Đại hội TĐYN tỉnh Lai Châu lần thứ V sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27, 28/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Dự kiến có khoảng 480 đại biểu tham dự, trong đó: 15 đại biểu Trung ương, 26 đại biểu các tỉnh và 439 đại biểu trong tỉnh. Chương trình Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Điểm mới tại Đại hội lần này là tổ chức Triển lãm ảnh tại Đại hội; các sản phẩm nông sản tiêu biểu do nông dân trong tỉnh sản xuất được trưng bày tại 8 gian hàng. Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh; thắp hương tại Phòng thờ Bác Hồ; dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lai Châu; văn nghệ chào mừng…
Quang cảnh họp báo.
Tại cuộc họp báo, các phóng viên, nhà báo đặt nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề: điểm mới, số lượng, thành phần tham dự Đại hội TĐYN tỉnh Lai Châu lần thứ V (so sánh với Đại hội IV); số cá nhân, tập thể điển hình được biểu dương tại Đại hội; cung cấp thông tin về các tập thể, cá nhân điển hình. Các đại biểu cũng đề nghị nên kết hợp trưng bày giới thiệu ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa trong Triển lãm ảnh tại Đại hội…
Đại diện các cơ quan liên quan đã làm rõ những nội dung cơ quan báo chí quan tâm trên tinh thần phối hợp và tạo điều kiện tối đa để báo chí tác nghiệp.
Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết, văn nghệ (BCĐ Đại hội) khẳng định: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, do đó các cơ quan báo chí cần tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả. Đề nghị cơ quan thường trực sớm cung cấp thông tin cho báo chí. Cơ quan tham mưu chỉnh sửa lại thông cáo báo chí ngắn gọn đảm bảo súc tích, đủ thông tin. Cơ quan báo chí Trung ương ngoài thông tin về Đại hội, chọn lựa những điển hình tiêu biểu tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
Đối với cơ quan báo chí của tỉnh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hướng tới Đại hội từ nay đến ngày 19/7, xây dựng chuyên mục chào mừng Đại hội từ ngày 20 - 30/7; tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào TĐYN theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những điểm mới về công tác thi đua khen thưởng... Trong thời gian diễn ra Đại hội, cần tuyên truyền toàn bộ diễn biến chương trình Đại hội; phỏng vấn các gương điển hình tiên tiến ở cơ sở để có những “dẫn chứng sống” thu hút độc giả. Tuyên truyền về thành công, dư âm của Đại hội cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tiếp theo để tạo sự lan tỏa…
Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà người có công tại xã Sin Suối Hồ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc 'phát triển đến đâu, an ninh đến đó'
Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8/2026
Quy định chi tiết hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí
Lai Châu: Phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
Họp trực tuyến tuần 3 về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030