-
Hôm nay, 21-7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc với nội dung bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Buổi sáng, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bỏ phiếu kín để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Quốc hội cũng thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Trong phiên làm việc buổi sáng, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 để Quốc hội thảo luận.
Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Ủy viên chuyên trách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn tại phiên họp thứ nhất.
Buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về nội dung này.
Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng tiến hành họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.
Hỏi dân để hiểu cán bộ
Hành động mạnh mẽ, tạo bước chuyển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031
Học Bác từ những điều giản dị
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2025
Kỷ niệm trọng thể 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Hám danh là tham lam, vô đạo đức, là biểu hiện manh nha của hành vi phạm pháp