Thứ sáu, 14/02/2025, 15:02 [GMT+7]

Học Bác trong từng công việc

Thứ ba, 21/05/2024 - 17:30'
(BLC) - Sau 3 năm (2021-2023) thực hiện theo từng chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân xã Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ) đã có những việc làm gắn với từng công việc cụ thể, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần thay đổi xã nghèo.

Ghé thăm Bộ phận “một cửa” xã đúng dịp lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã đang kiểm tra, giám sát công việc của cán bộ nơi đây. Cùng trò chuyện với người dân đến giải quyết công việc, chúng tôi không chỉ thấy được sự gần gũi với dân mà còn thấy trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi dân đến, các cán bộ chỉ bảo, hướng dẫn từng bước để dân hiểu rồi mới giải quyết theo trình tự. Trong quá trình thực hiện, cán bộ xã còn hỏi thăm về cuộc sống, cách làm kinh tế, từ đó nắm được khó khăn, vướng mắc để tham mưu lên lãnh đạo xã có biện pháp giải quyết.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Pu Sam Cáp kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở Bộ phận "một cửa".

Học Bác không chỉ làm người cán bộ tốt ở cơ quan mà điều quan trọng nhất là phải gần gũi với cơ sở, thấu hiểu nỗi lòng của dân. Nắm bắt điều đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ xã thường xuyên xuống bản để tuyên truyền, vận động, giúp dân làm kinh tế mới. Các anh chỉ ra tác hại của lối sống hủ tục, lười lao động, vận động dân tăng gia sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương phát triển các mô hình kinh tế. Nhất là cách làm hay, sáng tạo được cán bộ xã tìm hiểu, áp dụng vào thực tiễn địa phương. Nhiều mô hình như: chăn nuôi dê, gà, vịt thương phẩm, rau xanh, dược liệu, du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao cuộc sống nhân dân.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ) trao đổi với bí thư các chi bộ trong xã.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ) trao đổi với bí thư các chi bộ trong xã.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, cuộc sống của người dân ở 4 bản của xã từng bước đổi thay, người dân tích cực xoá đói giảm nghèo, đi học nghề, vay vốn làm kinh tế. Ruộng, nương tăng từ 1 vụ lên 2 vụ mỗi năm, chăn nuôi phát triển về số lượng với hơn 11.000 con gia súc, gia cầm, tỉ lệ tăng đàn 5,3%/năm. Đặc biệt, bà con phát triển 105ha cây thảo quả, bảo vệ 3.197,44ha rừng mang lại giá trị kinh tế cao. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân của xã đạt 23 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 51,46%. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, các hoạt động văn hoá, thể thao được xã tổ chức thường xuyên.

Anh Giàng A Hà - Bí thư Chi bộ bản Nậm Béo cho biết: Mỗi năm thực hiện theo từng chuyên đề, chi bộ luôn yêu cầu đảng viên và quần chúng đăng ký việc thực hiện gắn với công việc hằng ngày. Nhất là trong xoá đói giảm nghèo, chi bộ thường xuyên bàn bạc, đưa ra những cách làm, thử nghiệm để dân theo. Chi bộ còn phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Học Bác, đảng viên chi bộ bản Nà Phân tích cực xoá đói giảm nghèo.

Học Bác, đảng viên Chi bộ bản Nà Phân tích cực xoá đói giảm nghèo.

Đời sống nhân dân thay đổi góp phần đưa chi bộ ngày càng lớn mạnh, nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, mỗi năm có 3 đến 4 đảng viên được kết nạp mới nâng tổng số đảng viên hiện tại của xã lên 77 người. Đảng uỷ xã thường xuyên tổ chức gặp mặt giữa Thường trực Đảng uỷ với bí thư, phó bí thư các chi bộ để cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, đưa ra biện pháp đúng đắn, tiến hành tiếp công dân mỗi tuần một lần, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của dân. Bên cạnh đó, Đảng uỷ xã thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên, xử lý các sai phạm, tiêu cực nếu có. Hằng năm, Đảng uỷ xã tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, kịp thời tuyên dương các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Văn Chử - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Đảng bộ xã có 9 chi bộ (trong đó 4 chi bộ bản, 5 chi bộ sự nghiệp). Trong 3 năm liên tiếp (2021-2023), Đảng uỷ xã được công nhận mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, Đảng uỷ xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, xử lý nghiêm các sai phạm, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng phát triển lưới điện
Mường Tè là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh. Trên địa bàn còn nhiều bản, điểm bản, hộ dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Những năm qua, huyện huy động nguồn lực,...
Gắn bó với học sinh vùng cao
Tận tâm, trách nhiệm, thầy giáo Lò Văn Khiêu (30 tuổi) - giáo viên môn lịch sử và địa lý Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Nậm Pì (xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn) được đồng nghiệp, phụ...