

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Thẳm (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) quét dọn đường nông thôn.
Nổi bật nhất là hội viên Chi hội Phụ nữ bản Hon 2 học Bác ở đức tính cần cù, ham học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Chi hội trưởng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khuyến khích hội viên chuyển đổi diện tích trồng 1 vụ ngô, sắn/năm sang trồng chè chất lượng cao; từng bước liên kết vùng nguyên liệu chè gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; đưa cơ giới vào sản xuất lúa theo hướng hàng hóa. Mỗi hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% gia đình hội viên phụ nữ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Các hội viên đăng ký thực hiện tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch” nhằm duy trì hiệu quả việc trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh và quét dọn vệ sinh nội bản xanh, sạch, đẹp vào thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, thực hiện tốt nội dung “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Nhờ đó, chi hội không có hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Nhiều năm qua, Chi hội luôn đạt danh hiệu vững mạnh. Chị Tao Thị Pín - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Hon 2 tâm sự: “Thời điểm này, Chi hội xuất hiện nhiều gương điển hình làm theo Bác như: Vàng Thị Ón, Lò Thị Vòn và Lò Thị Nằm. Mỗi hội viên luôn học Bác ở đức tính tiên phong, gương mẫu tham gia đầy đủ các hương ước, quy ước của bản. 100% hội viên nhiệt tình tham gia các buổi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy rừng và an toàn giao thông”.
Nhờ chủ động, sáng tạo, Chi hội Phụ nữ bản Thẳm bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể hội viên. Chi hội triển khai hiệu quả mô hình “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, quyên góp từ 5 - 10 nghìn đồng/hội viên/tháng. Đến nay, Chi hội quyên góp được 12 triệu đồng tiền tiết kiệm, tạo điều kiện từ 2 - 3 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Hội viên kinh tế khá, giàu giúp đỡ phụ nữ nghèo vốn, giống, kỹ thuật chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa, góp phần cải thiện cuộc sống. Hay như hội viên phụ nữ còn học Bác ở tính tự giác, trách nhiệm thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 xanh” gắn với xây dựng nông thôn mới. Chi hội duy trì tốt tổ thu gom rác tại bản với 47 hội viên phụ nữ tham gia. 6 giờ sáng thứ 7 hàng tuần, 100% hội viên phụ nữ duy trì, thực hiện tốt việc quét dọn vệ sinh môi trường nông thôn; trồng, cắt tỉa hoa, cây cảnh dọc hai bên đường nội bản. Chị em tích cực tham gia hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các hội viên gắn việc học Bác với chấp hành tốt quy ước của bản nhằm đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống mới trong việc hiếu, hỷ. Mỗi hội viên luôn chủ động chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, đưa con, em ra lớp đúng độ tuổi; đoàn kết, đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Từ những việc làm thiết thực theo gương Bác, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Thẳm khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.
Hiện nay, Hội LHPN xã Bản Hon có 9 chi hội trực thuộc với 596 hội viên. Thời gian qua, các chi hội trực thuộc lồng ghép việc triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ giúp 100% hội viên tiếp thu đầy đủ nội dung. Từ đó, hội viên phụ nữ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực như: nói đi đôi với làm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Mỗi hội viên tự tìm tòi, sáng tạo, khai thác thế mạnh đất đai, chuyển đổi diện tích đất nương sang trồng chè; tăng vụ ngô, lúa chất lượng cao. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, các chi hội khích lệ hội viên vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế bền vững. Mỗi năm, Hội LHPN xã có từ 4 - 6 hội viên thoát nghèo. Nhiều hội viên điển hình học Bác cần cù vươn lên phát triển kinh tế gia đình bền vững như: Tao Thị Kẻo ở bản Đông Pao 2, Lò Thị Pầu ở bản Hon 2, Tao Thị Giọt ở bản Chăn Nuôi và Vàng Thị Ún ở bản Đông Pao 1.
Lan tỏa những việc làm thiết thực, thời gian qua, Hội LHPN xã Bản Hon đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hội nghị trực tuyến rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông

Tăng “sức đề kháng” trước thông tin xấu về sáp nhập xã

Lai Châu: Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính quyền địa phương 2 cấp
Lai Châu: Hiệu quả phát huy vai trò báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lai Châu vận hành chính quyền 2 cấp: Tư duy mới – Động lực mới

Mang ấm no, hạnh phúc đến với nhân dân

Lễ Công bố, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Lai Châu

Đảng bộ xã Tà Tổng: Học và làm theo Bác từ việc làm cụ thể, thiết thực









