-
(BLC) - Chiều 19/4, Đảng bộ huyện Than Uyên tổ chức Lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1948-2023 (tái bản, chỉnh lý có bổ sung).
Các đồng chí: Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Ngô Hoàng Nam - Nghiên cứu viên chính, Phòng Nghiên cứu lịch sử Hiện đại Việt Nam, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam); Thường trực HĐND, UBND, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các ban xây dựng Đảng, bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy… dự.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Than Uyên.
Sau một thời gian sưu tầm, thu thập, tổng hợp và nghiên cứu tài liệu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhân chứng lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, đến nay cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Than Uyên, giai đoạn 1948-2023 (tái bản, chỉnh lý có bổ sung) đã chính thức ra mắt. Cuốn sách được kế thừa từ 3 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Than Uyên đã phát hành và khai thác, sưu tầm các nguồn tài liệu lưu trữ trong và ngoài tỉnh.
Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Than Uyên gồm 7 chương, 760 trang với các nội dung: Lời giới thiệu; phần mở đầu: Than Uyên vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa. Chương I: tổ chức đảng ra đời lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân pháp, tiễu phỉ (1948-1954). Chương II: tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị (1955-1965). Chương III: xây dựng hậu phương vững chắc, tích cực sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1966-1975). Chương IV: Than Uyên cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1985). Chương V: Lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1995). Chương VI: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2008). Chương VII: Kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu trở thành huyện khá, từng bước đạt chuẩn nông thôn mới (2009-2023). Phần kết luận và 6 phụ lục kèm theo.

Đồng chí Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ra mắt cuốn lịch sử.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Than Uyên giai đoạn 1948-2023 (tái bản, chỉnh lý có bổ sung) đã tái hiện ghi lại những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh, nhưng rất oanh liệt, hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Than Uyên trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng như trong hòa bình và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới đề nghị Đảng bộ huyện Than Uyên tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giải đoạn 1948-2023 để các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ trên địa bàn nắm và hiểu rõ truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên tặng cuốn lịch sử Đảng bộ huyện cho các đại biểu.
Dịp này, lãnh đạo huyện Than Uyên đã trao tặng cuốn lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1948-2023 cho đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đồng thời tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 21 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình biên soạn cuốn sách.
Thủ tướng Chính phủ: Phải chuyển mạnh tư duy trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
“Điểm tựa của bản làng”: Tôn vinh những người giữ vững thế trận lòng dân nơi biên giới
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Biến tiềm năng thành cơ hội, đưa Lai Châu đến gần hơn với nhà đầu tư
Đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường
Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật họp phiên thứ nhất
Dâng hoa Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu”
Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026