-
Sáng 26/4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 5 năm 2025.
Quang cảnh buổi lễ.
Trong thời gian từ 12-18 tháng, các học viên được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 5 khối kiến thức với tổng số 95 bài, 1.056 tiết gồm: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Lai Châu; Kiến thức bổ trợ. Ngoài ra, các học viên sẽ nghiên cứu thực tế, viết bài thu hoạch...
Đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng – Hiệu trưởng Trường Chính trị đề nghị, các cơ quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp với nhà trường trong công tác quản lý lớp và trong suốt quá trình khoá học diễn ra. Các giảng viên lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương để truyền đạt giúp các học viên vận dụng kiến thức lý luận, kỹ năng xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan, đơn vị.
Các đồng chí ban cán sự lớp tặng hoa lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và giáo viên chủ nhiệm lớp.
Đối với học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận tương tác đa chiều để mỗi giờ học đều đạt chất lượng hiệu quả tốt nhất.
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
Họp trực tuyến tuần 3 về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026
HĐND xã Tân Uyên: Kỳ họp thứ năm
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ năm khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030
Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Lan tỏa nghị quyết bằng sức mạnh của tuyên truyền miệng