-
Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và xuất nhập cảnh để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Lai Châu) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp “từ sớm, từ xa”, góp phần giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.


Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35) không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan tuyên giáo hay lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động nhận diện sớm các nguy cơ tác động đến an ninh tư tưởng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ
Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, các hoạt động xuất nhập cảnh, giao lưu dân cư, hợp tác kinh tế, du lịch phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, hoạt động xuất nhập cảnh và không gian mạng để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng ly khai, tự trị, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thiếu tá Vừ A Súa - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh chủ trì triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 là vô cùng quan trọng. Nhất là tại Lai Châu - tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, nhiều dân tộc sinh sống, nơi luôn được xác định là địa bàn chiến lược về quốc phòng – an ninh. Vì vậy, công tác quản lý xuất nhập cảnh không đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính mà còn là “lá chắn” quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị, an ninh đối ngoại và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò của mình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đã chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35.
Đồng chí Thiếu tá Vừ A Súa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh. Trọng tâm là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện nghiêm Quy định số 09-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; học tập cuốn sách của Đại tướng Tô Lâm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Công an nhân dân”. Từ đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự nâng cao “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy chi bộ cũng tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.
Đồng chí Thượng úy Lò Văn Quý – Bí thư Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chia sẻ: “Sau khi được quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và lực lượng Công an nhân dân, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.”
Trong điều kiện địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, mỗi cán bộ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở. Từ việc tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách pháp luật đến thái độ ứng xử văn minh, gần gũi, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.
Chủ động nắm tình hình "từ sớm, từ xa"
Một trong những yêu cầu quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là phải chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quán triệt tinh thần đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài và các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, gắn công tác chuyên môn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Đồng chí Thượng tá Đào Thị Vân – Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu gặp gỡ, tuyên truyền phòng chống xuất nhập cảnh cho bà con nhân dân xã Dào San.
Chỉ riêng trong năm 2025, đơn vị đã cử 92 lượt lãnh đạo tham gia cùng các đoàn công tác của Công an tỉnh và xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã về công tác xuất nhập cảnh. Đồng thời, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh. Qua công tác tuyên truyền, nắm tình hình, đã kịp thời phát hiện, vận động và ngăn chặn 41 trường hợp công dân có ý định xuất cảnh trái phép, góp phần phòng ngừa từ sớm các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
Song song với công tác cơ sở, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, đơn vị đã chuyển cơ quan an ninh điều tra khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng theo Điều 347 và Điều 349 Bộ luật Hình sự; khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Việc chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa không chỉ giúp lực lượng quản lý xuất nhập cảnh kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng xuất nhập cảnh để chống phá, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.
Gần dân để giữ vững niềm tin của nhân dân
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ trên mặt trận lý luận, mà còn gắn chặt với việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa trực tiếp, tạo nên sự đồng thuận xã hội – nền tảng quan trọng để đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Nhận thức rõ điều đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh cho người dân.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm; các quy trình được rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật. Tính riêng trong năm 2025, đã có 100% hồ sơ trực tuyến được xử lý đúng hạn (trong đó 94,3% hồ sơ được trả kết quả trước thời hạn); trên 81% hồ sơ hộ chiếu được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết công việc ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trong năm 2025, đơn vị đã cấp 246 giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài (tăng 62 lượt so với cùng kỳ năm 2024). Đối với công dân Việt Nam, đã tiếp nhận 2.560 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu và cấp 38.794 giấy thông hành. 100% hồ sơ đều được kiểm tra, đối chiếu thông tin chặt chẽ với hệ thống dữ liệu nghiệp vụ trong toàn lực lượng Công an.
Chia sẻ về trải nghiệm khi đến làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, ông LACHIZE DIDIER ALBERT, quốc tịch Pháp cho biết: “Tôi đến Lai Châu được 2 ngày và hôm nay đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục đi khu vực chợ Dào San, tỉnh Lai Châu. Cán bộ ở đây làm việc nhanh gọn, kịp thời, tôi rất hài lòng và có ấn tượng tốt về tỉnh Lai Châu cũng như lực lượng Công an tỉnh”.
Cùng quan điểm, chị Lý Thị Mẩy, phường Đoàn Kết phấn khởi nói: “Hôm nay tôi đến làm thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài lao động. Cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, tôi rất cảm ơn và hài lòng với sự phục vụ của lực lượng chức năng.”
Từ thực tiễn cho thấy, khi nhân dân được phục vụ tốt, được giải quyết công việc minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật, thì niềm tin vào Đảng, Nhà nước càng được củng cố vững chắc. Đây cũng chính là “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.
Có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm chính trị cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa; đồng thời góp phần giữ vững an ninh biên giới, ổn định chính trị và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.
(Còn nữa)
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào
Lấy ý kiến vào Dự án Luật An ninh dữ liệu và Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Dưới cờ Đảng - Lai Châu vững bước đi lên
Trường Chính trị tỉnh khai mạc 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã
Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Toàn văn phát biểu Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu 4 xã tăng tốc về đích mục tiêu tăng trưởng 2 con số