-
(BLC) - Tiếp tục thăm và làm việc tại một số tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 14/4, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu (Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) do đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Luông Pha Bang (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
Cùng đi với đoàn có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện.
Về phía tỉnh Luông Pha Bang (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Khăm Khăn Chăn Thạ Vy Sục - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; Sụ Căn Bun Nhông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và đồng chí Khăm Khăn Chăn Thạ Vy Sục - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, du lịch, thủy điện cũng như những định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khẳng định: Mặc dù không có chung đường biên giới, nhưng những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Luông Pha Bang không ngừng được duy trì, củng cố, phát triển thông qua trao đổi công thư, công hàm, điện mừng, trao đổi đoàn các cấp. Đặc biệt, năm 2022 tỉnh Lai Châu và Luông Pha Bang đã ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu bày tỏ hy vọng và mong muốn thời gian tới hai tỉnh Lai Châu - Luông Pha Bang thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, đồng chí Giàng Páo Mỷ gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Pha Bang; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp đón trọng thị trong không khí thắm tình hữu nghị. Chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Lai Châu - Luông Pha Bang nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Luông Pha Bang trao đổi với nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Khăm Khăn Chăn Thạ Vy Sục - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang gửi lời cảm ơn sâu sắc chuyến thăm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và đoàn công tác nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh Lai Châu - Luông Pha Bang tích cực trao đổi đoàn các cấp nhằm triển khai hiệu quả biên bản đã ký kết.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao tặng tỉnh Luông Pha Bang 200 triệu đồng.
Dịp này, tỉnh Lai Châu đã trao tặng tỉnh Luông Pha Bang 200 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh Luông Pha Bang tặng món quà lưu niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và đoàn công tác.

Đồng chí Khăm Khăn Chăn Thạ Vy Sục - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang tặng quà lưu niệm cho đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
Bản lĩnh Việt Nam và tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân: Chủ động gỡ khó, tăng tốc triển khai cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất chất lượng các sản phẩm OCOP
Lấy ý kiến rộng rãi về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh