

Xã Nậm Hàng có 18 bản, tổ dân phố với hơn 8.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, Mảng… sinh sống. Điều kiện canh tác chủ yếu dựa vào ruộng bậc thang, nương, song bà con luôn tận dụng tối đa thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Vụ đông xuân năm nay, toàn xã gieo cấy 289ha lúa, năng suất đạt gần 56 tạ/ha, sản lượng hơn 1.600 tấn; vụ mùa thực hiện 377,7ha, đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, 635ha ngô xuân hè, 100ha lúa nương, hàng trăm héc-ta cây ăn quả, sa nhân, thảo quả, mắc-ca được bà con chăm sóc tốt, mang lại thu nhập cao. Kết quả ấy là sự nỗ lực, cần cù lao động của người dân. Vào các vụ sản xuất, từ mờ sáng, tiếng gọi nhau ra đồng, lên nương đã vang khắp ngõ bản. Khi cây trồng xuất hiện sâu bệnh hại, bà con cùng cán bộ khuyến nông xã thực hiện biện pháp phòng trừ, bảo vệ mùa màng.
Nhân dân xã Nậm Hàng thi đua lao động sản xuất.
Đồng chí Vàng A Dơ - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Nậm Hàng chia sẻ: “Học Bác ở đức tính cần cù, bà con không nề hà khó nhọc, đến mùa làm nương, ruộng là không khí lao động lại tất bật. Các hộ làm vụ này đã nghĩ tới vụ sau, tận dụng thời gian nông nhàn sửa sang chuồng trại, làm nghề phụ để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của xã đạt và vượt nghị quyết đề ra”.
Song song với trồng trọt, bà con đẩy mạnh chăn nuôi. Hiện, tổng đàn gia súc của xã hơn 13.300 con, gia cầm trên 86.000 con. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển từ chăn thả tự do sang nuôi nhốt, chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại để phòng chống rét và dịch bệnh. Sản lượng thủy sản đạt 72 tấn/năm với hàng chục lồng cá trên lòng hồ thủy điện, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Anh Cà Văn Hiền ở bản Nậm Nhùn cho biết: “Trước kia, tôi nuôi trâu, bò thả rông, hiệu quả kinh tế không như mong muốn. Nay được cán bộ xã hướng dẫn, tôi làm chuồng kiên cố, trồng cỏ voi dự trữ thức ăn. Mỗi năm bán bê, nghé cũng đủ tiền đóng học cho con và sửa sang nhà”. Từng việc làm nhỏ như: dọn chuồng trại, gom phân ủ, tiêm phòng đầy đủ đã trở thành thói quen lao động có kỷ luật, giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Nếu trước đây sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, thì nay bà con đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật: gieo cấy giống mới, sử dụng phân bón hợp lý, áp dụng mô hình nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Các hợp tác xã, tổ hợp tác hình thành, giúp liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng giá trị nông sản. Đặc biệt, nông dân xã Nậm Hàng còn làm có kế hoạch, có kỷ luật. Mỗi hộ đều chủ động tính toán lịch mùa vụ, lịch tiêm phòng, phân công lao động trong gia đình. Cán bộ xã thường xuyên bám cơ sở, cùng người dân bàn cách xử lý sâu bệnh, điều tiết nước tưới, giữ an toàn dịch bệnh.
Trở lại Nậm Hàng lần này, chúng tôi được nghe những câu chuyện mộc mạc của dân bản về việc học và làm theo những bài học quý báu từ Bác Hồ. Ông Mào Văn Siêng - Bí thư Chi bộ bản Nậm Nhùn cho biết: “Chúng tôi bảo nhau học Bác từ điều nhỏ nhất, trong đó với mỗi nông dân cần nhất là sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Mùa vụ đến thì cùng nhau ra đồng, ai xong trước giúp người còn lại, cần cù không chỉ là siêng làm cho mình, mà còn là sẵn sàng giúp người khác”. Được biết thêm, vừa qua Nậm Hàng hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, dột nát cho 163 hộ nghèo, cận nghèo trong đó chủ yếu là nông dân. Đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, học Bác từ việc sẻ chia khó khăn, cùng nhau vươn lên thoát nghèo của nông dân xã Nậm Hàng.
Đức tính cần cù không chỉ thể hiện trên cánh đồng hay trong chuồng trại, mà còn trong cách bà con xây dựng bản, giữ gìn môi trường, giúp nhau vượt khó. Học Bác ở đức tính cần cù, người dân đang viết tiếp câu chuyện đổi thay, sự bền bỉ, đoàn kết và khát vọng vươn lên của vùng đất Nậm Hàng.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 8/2025

Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba mươi HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họp chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Cách mạng Tháng Tám và công tác dân vận

Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen
Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh: Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030








