-
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Australia do Đại sứ Chatoulong Bouasisavath dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ Phạm Hùng Tâm và toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Australia đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)
Tại buổi gặp, trong không khí thân tình, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ Chatoulong Bouasisavath gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cá nhân Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia những lời chúc mừng tốt đẹp; chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đại sứ Chatoulong Bouasisavath khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Đại sứ Chatoulong Bouasisavath bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và cho rằng những thành tựu của Việt Nam cũng là niềm vui chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
Đại sứ Chatoulong Bouasisavath mong muốn, hai nước tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng củng cố, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam.
Cảm ơn những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ Lào Chatoulong Bouasisavath, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Lào trên nhiều lĩnh vực.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ và không ngừng vun đắp tình hữu nghị gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc. Đại sứ bày tỏ mong muốn, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp tại các cơ chế khu vực và đa phương.
Trong không khí thân tình và ấm áp, cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó và tương trợ giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em, qua đó góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Theo Báo Nhân Dân
Lai Châu triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW: Phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới
Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý III năm 2026
Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải và lãng phí ngân sách Nhà nước
Từ quyết tâm đến hành động - Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững
Dân vận trong kỷ nguyên số
Đón đoàn đại biểu huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ