-
(BLC) - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) đồng thuận trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà 2 tầng khang trang, sạch đẹp, ông Lù Văn Kẻng - người có 4 nhiệm kỳ đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ bản Lở Thàng 2 chia sẻ: bản có hơn 80 hộ là dân tộc Giáy sinh sống. Trước đây, đời sống của Nhân dân vô cùng khó khăn, nhiều hộ thiếu ăn khi giáp hạt. Để người dân đổi mới tư duy, các mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt được chính quyền địa phương, các phòng chuyên môn của huyện triển khai, hướng dẫn thực hiện. Nhưng do tâm lý ngại thay đổi, các mô hình hầu như không đạt hiệu quả. Xác định thay đổi nhận thức của người dân thì mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo Chi bộ xây dựng kế hoạch, lựa chọn đảng viên, người có uy tín đăng ký tham gia mô hình phát triển kinh tế. Mở đầu cho chuỗi các mô hình là mô hình trồng lúa nước chất lượng cao. Quy trình trồng, chăm sóc được các hộ thực hiện nghiêm túc với kết quả đạt năng suất, chất lượng cao, giá trị nông sản gấp đôi so với giống lúa địa phương. Tận mắt chứng kiến hiệu quả mô hình, người dân trong bản đã mạnh dạn làm theo. Đến nay, 80% diện tích lúa của bản sử dụng giống lúa chất lượng cao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, mô hình trồng lúa chất lượng cao đạt mô hình dân vận khéo cấp huyện.

Người dân bản Lở Thàng chăm sóc lúa chất lượng cao.
Đó chỉ là 1 trong 15 mô hình dân vận khéo của các đoàn thể, bản trong xã (trong đó có 7 mô hình dân vận khéo đăng ký cấp huyện, số còn lại cấp xã) với các nội dung: Vận động Nhân dân trồng và chăm sóc chè; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng cháy chữa cháy rừng; vận động giáo viên đổi mới dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm… Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 9 cá nhân đăng ký các mô hình dân vận khéo như: chăn nuôi lợn; trồng mắc ca; phát triển cây chè; vận động Quỹ vì người nghèo, xóa nhà tạm…. Để thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, xã Thèn Sin đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn xây dựng mô hình dân vận khéo với thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Gắn công tác dân vận với học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ông Vàng Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Chúng tôi xác định làm tốt công tác dân vận khéo, việc gì cũng thành công. Do đó, Đảng bộ xã căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu mỗi chi bộ lựa chọn nội dung, phần việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận. Thời gian qua, các tổ dân vận đã phát huy hiệu quả trong việc nắm chắc tư tưởng trong Nhân dân, các đơn thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ Nhân dân được kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền địa phương và đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả tại khu dân cư. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bê tông hóa đường nội bản, xây dựng nhà văn hóa...
Trong công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã thường xuyên đổi mới phương thức, linh hoạt sáng tạo trong tổ chức và tập hợp Nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tăng cường nắm tình hình cơ sở, nhất là 2 bản vùng cao (Sin Câu, Pan Khèo), vận động người dân thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thông qua các hội nghị, trưng cầu ý dân, nhiều ý kiến, kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, phù hợp đã được Nhân dân bổ sung, góp ý để xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và đạt hiệu quả ứng dụng thực tiễn cao.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Thèn Sin đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của Nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Đoàn Kết và xã Tả Lèng
Hội nghị gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2026
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại xã Hồng Thu
Nguyên tắc và hành vi bị cấm trong vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Bản Bo
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Thị Hường kiểm tra công tác bầu cử tại xã Lê Lợi