

Cùng đi với đoàn có các đồng chí là ĐBQH khóa XV; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh…
Quang cảnh buổi làm việc.
Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ: Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm. Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại đô thị đạt 98,65% (vượt 8,65% so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng). Trong giai đoạn 2022-2024, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc kiểm soát, theo dõi chế độ báo cáo, cảnh báo chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, chất thải được thực hiện tốt. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường của tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để kết nối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại như: Cơ sở vật chất phục vụ công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn thiếu và chưa đồng bộ; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp vẫn ở mức cao…
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ý kiến tại buổi làm việc.
Kiến nghị với Đoàn giám sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường mong muốn Chính phủ, các bộ ngành liên quan nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải rắn quy mô nhỏ phù hợp với các khu vực dân cư không tập trung; đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, HĐND, UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và nhà máy xử lý nước thải tập trung trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các phòng chuyên môn đã tập trung làm rõ thêm các nội dung liên quan đến xử lý rác tại bãi rác tập trung, nước thải sinh hoạt của các cơ sở làm miến ở xã Bình Lư (huyện Tam Đường), cách xử lý các loại rác thải sinh hoạt trong khu dân cư…
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát biểu dương những kết quả trong công tác bảo vệ môi trường của Sở Nông nghiệp và Mội trường đã đạt được. Đồng chí đề nghị: Sở Nông nghiệp và Môi trường cần có hướng xử lý các loại rác thải, chất thải, nước thải phù hợp để bảo vệ môi trường sống. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, các văn bản hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại một số xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân, cộng đồng về bảo vệ môi trường...
Các thành viên trong đoàn giám sát khảo sát hệ thống xử lý rác thải làm miến của Hợp tác xã Vững Tâm (xã Bình Lư, huyện Tam Đường)...
… khảo sát khu tập kết rác thải tại trang trại chăn nuôi tập trung của Công ty TNHH Một thành viên Quang Tú (xã Bản Hon, huyện Tam Đường).
Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế khu xử lý nước thải làm miến của Hợp tác xã Vững Tâm (xã Bình Lư), bãi rác thị trấn Tam Đường, trang trại chăn nuôi tập trung của Công ty TNHH Một thành viên Quang Tú, Nhà máy xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng NorCem Yên Bình Lai Châu (xã Bản Hon, huyện Tam Đường).
Tin đọc nhiều

Ta Gia nỗ lực phát triển đảng viên mới

Hương của đất

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

63 Cục Quản lý thị trường chính thức được chuyển giao về các địa phương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/6

50 học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2025

Cầu nối ý Đảng - lòng dân







