-
Phường Tân Phong đang từng ngày khởi sắc. Các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Nhiều hộ phát huy lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Các hủ tục được xóa bỏ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đằng sau những chuyển biến tích cực ấy có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tuyên vận cơ sở - lực lượng “đi trước, mở đường”, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Phường Tân Phong hiện có gần 9.100 hộ sinh sống tại 29 tổ dân phố (TDP), bản; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36,2%. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, phường có địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều khiến công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở từng gặp không ít khó khăn.
Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định muốn triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết thì trước hết phải làm tốt công tác tuyên vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường duy trì nền nếp hoạt động của 29 tuyên vận viên tại 29 TDP, bản; thường xuyên nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Các tuyên vận viên trực tiếp xuống từng gia đình vận động xóa bỏ hủ tục, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, làm du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa bản địa. Đặc biệt, ở nhiều TDP, bản, chiều thứ 7 hằng tuần người dân lại cùng nhau quét dọn đường ngõ, khơi thông cống rãnh, trồng hoa ven đường, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.
Ông Lê Văn Thân - Bí thư Chi bộ TDP số 8 (phường Tân Phong) cho biết: Khi vận động bà con làm đường, vệ sinh môi trường hay giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), đảng viên trong chi bộ đều trực tiếp tham gia nên nhân dân rất đồng tình. Có việc gì khó, chi bộ cùng đồng chí tuyên truyền viên lại đến từng nhà giải thích, vận động nên dần dần bà con hiểu và làm theo.


Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động giúp phường Tân Phong sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.
Hiện nay, 94% hộ và 91,3% TDP, bản trên địa bàn phường đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các đội văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Không chỉ “mở đường” trong nhận thức, công tác tuyên vận còn góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, tạo nền tảng vững chắc để người dân yên tâm lao động sản xuất. Đến nay, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt 2.478 tỷ đồng; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 2,3%; thu nhập bình quân đạt 64 triệu đồng/người/năm.
Phường còn sở hữu nhiều tiềm năng về văn hóa, lễ hội, chợ phiên, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh. Một số dân tộc sinh sống thành cộng đồng (Giáy, Mông), có những nét văn hóa truyền thống đặc sắc góp phần tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn để thu hút du khách. Một số sản phẩm bước đầu trở thành điểm nhấn và sản phẩm du lịch có tính đặc trưng như: chợ phiên, chợ đêm San Thàng, Lễ hội Tú Tỉ… Từ năm 2025 đến nay, tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 270.176 lượt người; doanh thu đạt 275 tỷ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cùng với phát triển kinh tế, du lịch, hệ thống tuyên vận ở phường Tân Phong còn là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn ANTT tại cơ sở.
Điểm mới trong công tác tuyên vận ở phường Tân Phong, từ tháng 3/2026 Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường chủ trì xây dựng sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng video tuyên truyền”. Đến nay, 40 sản phẩm bằng video AI đã được tạo.
Chia sẻ về sáng kiến này, đồng chí Giàng Thị Cui - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường khẳng định: “Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng video tuyên truyền nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, trực quan, sinh động, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách tại cơ sở. Đồng thời, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên vận có năng lực ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.
Từ những tuyến đường phong quang, sạch đẹp; những bản, TDP ngày càng khởi sắc đến sự chuyển biến trong nhận thức của người dân có thể thấy công tác tuyên vận ở Tân Phong đang thực sự phát huy vai trò “đi trước, mở đường”. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân, nói dân tin, làm dân theo thì những chủ trương của Đảng cũng từ đó đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.
Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ bảo tồn hát dân ca dân tộc Hà Nhì tại xã Mù Cả
Mỗi tác phẩm báo chí phải hướng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân
Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông qua 16 nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI thông qua 16 nghị quyết quan trọng
Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ
Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực hành chính sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2026
Đồng chí Lý Công Hậu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026-2031
Khai mạc Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031