-
Chiều 3/8, tại xã Bình Lư, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh cùng Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Bình Lư và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; thống nhất nội dung, chương trình, phương án tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Hội nghị xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, trang nghiêm và đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Các ý kiến tập trung vào công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong chuẩn bị chương trình, kịch bản điều hành, nghi lễ quân đội, công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kinh phí tổ chức cũng như các điều kiện phục vụ buổi lễ. Đại biểu các sở, ngành và địa phương cũng đề xuất các phương án phối hợp chặt chẽ trong công tác đón tiếp đại biểu, chuẩn bị khu vực hành lễ, khu vực an táng, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, an toàn, chu đáo và đúng nghi thức.
Theo đó, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc khai quật, cất bốc và xác định khu mộ tập thể của 47 cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1951 tại xã Bình Lư. Kết quả khảo sát, xác minh từ các tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và đối chiếu với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định, rạng sáng ngày 14/2/1951, quân Pháp bất ngờ tiến công vào trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Bình Lư – nơi đóng quân của Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ và Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc, 50 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lư phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Sau trận đánh, nhân dân địa phương đã quy tập, chôn cất các liệt sĩ tại bản Mường Cấu (nay là thôn Thanh Bình, xã Bình Lư). Trải qua nhiều năm, khu mộ tập thể luôn được nhân dân gìn giữ, hương khói. Trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm kết hợp tu sửa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Đường, lực lượng chức năng đã khai quật, phát hiện nhiều phần hài cốt và di vật như: đầu đạn, vỏ đạn, bút mực, mảnh vải cùng nhiều hiện vật có giá trị phục vụ công tác xác minh. Sau khi tổ chức hội thảo với các nhân chứng, làm việc với Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu xác định phần mộ được khai quật là nơi an táng tập thể 47 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc và Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ hy sinh trong trận chiến ngày 14/2/1951.

Đại tá Trần Thanh Bình – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị.
Theo kế hoạch, Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10/8/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Đường, xã Bình Lư. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của Đảng Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Động lực phát triển kinh tế tư nhân ở Phong Thổ
Bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên
Khẩn trương hoàn thiện trạm dừng nghỉ, đưa vào thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ 15/8
100 ngày cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số: Tăng tốc để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống
Những đột phá trong Nghị quyết mới về đất đai
Tạo lập sức mạnh mềm, tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia
Trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và tương lai đất nước
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh