-
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò nền tảng của nông nghiệp đối với sự phát triển đất nước. Người từng nói: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Tư tưởng đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục là kim chỉ nam trong công cuộc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN) huyện Tân Uyên cùng bà con nông dân trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực, đưa các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp vào thực tiễn. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể, gắn liền với từng nhiệm vụ chuyên môn, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên Trung tâm DVNN huyện luôn xác định việc học Bác phải bắt đầu từ những việc thiết thực, gần dân, sát dân và vì dân. Từ việc tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đến việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao và hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho nông dân.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn tích cực triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như hệ thống tưới tiêu tự động, sử dụng phân bón hữu cơ, giống cây trồng kháng sâu bệnh… Các mô hình này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Cùng với việc nâng cao trình độ kỹ thuật, Trung tâm DVNN huyện còn tư vấn, hỗ trợ nông dân thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô, có định hướng theo chuỗi giá trị. Nhiều mô hình canh tác sạch, hữu cơ được nhân rộng, phù hợp với xu thế thị trường và yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Những nỗ lực trong học tập và làm theo Bác đã mang lại nhiều kết quả rõ nét cho ngành Nông nghiệp huyện Tân Uyên. Tính đến hết năm 2024, toàn huyện có gần 6.000ha cây lương thực, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 30.000 tấn. Diện tích cây ăn quả tiếp tục mở rộng, trong năm đã trồng mới được 150ha. Diện tích ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ngày càng được mở rộng, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm.
Những kết quả trên là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới và sáng tạo của đội ngũ cán bộ Trung tâm DVNN huyện Tân Uyên trong việc đưa tư tưởng của Bác vào cuộc sống. Học tập Bác không chỉ bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể, gắn bó mật thiết với đời sống của nhân dân, đặc biệt là nông dân.
Trong thời gian tới, Trung tâm DVNN huyện Tân Uyên tiếp tục xác định rõ vai trò phục vụ của mình, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mô hình hiệu quả, phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới bền vững, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh thời.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu kiến nghị hoàn thiện chính sách nhà ở vùng khó khăn, tháo gỡ vướng mắc về đất đai
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân Trại Tạm giam Công an tỉnh
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026
Phiên họp lần thứ mười chín Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã đợt 2 năm 2026
Hôm nay, Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đất đai và Luật Nhà ở
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp ý hoàn thiện các dự án luật về y tế, lao động và bảo hiểm xã hội
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu kiến nghị duy trì năng lực điều trị nội trú tại các cơ sở y tế sau sắp xếp