-
Thấm nhuần lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhân dân bản Mường 1 (xã Mường Kim) phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; tích cực xóa bỏ hủ tục lạc hậu, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa mới. Nhờ đó, đến nay, diện mạo nông thôn trong bản khởi sắc; đời sống người dân ngày càng thay đổi.
Bản Mường 1 có 173 hộ, 829 nhân khẩu với 2 dân tộc: Thái, Kinh cùng sinh sống. Trước đây, cuộc sống của người dân trong bản còn thiếu thốn đủ bề; giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, bằng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành với những chính sách thiết thực như: đầu tư làm đường nội đồng, nội bản, liên bản; cấp giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật và đặc biệt là sự đồng hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương đã giúp bà con dân bản có thêm động lực, niềm tin để phấn đấu vươn lên, vượt khó làm giàu.

Nhân dân bản Mường 1 gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Thái.
Ông Hoàng Văn Thỉnh - Bí thư Chi bộ bản Mường 1 chia sẻ: Khi có sự quan tâm của Nhà nước, các ngành, nhất là cán bộ xã thường xuyên gần dân, động viên, tuyên truyền, bà con phấn khởi lắm. Nhớ lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhân dân trong bản tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó, các hộ tập trung sản xuất nông nghiệp, đưa giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng như: nếp 86, 97; hạt vàng 36; phát triển chăn nuôi theo quy mô chuồng trại khép kín, tăng số lượng đàn; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đến nay, toàn bản có 59ha đất nông nghiệp, chủ yếu là lúa hàng hoá, ngô và một số loại rau màu khác; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 2.000 con. Thu nhập bình quân ước đạt 52 triệu đồng/người/năm. Bản hiện còn 12 hộ nghèo.
Song song với phát triển kinh tế, bản đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, người có uy tín, người cao tuổi, thanh niên trong tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng gia đình văn hoá; xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu như: tảo hôn, thách cưới cao, nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn; gìn giữ bản sắc văn hoá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, bản tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân, giao lưu văn nghệ mừng đảng, mừng xuân… tạo điều kiện cho bà con được gặp gỡ, tham gia các hoạt động, văn hoá, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần củng cố sức mạnh khối đoàn kết trong bản.

Cán bộ bản Mường 1 (thứ nhất từ trái sang) hướng dẫn bà con trách trồng tỏi vụ đông để tăng thêm thu nhập.
Bà Hoàng Thị Dương cho hay: Để bản ngày càng phát triển, gia đình tôi tuyên truyền con cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cho các con, em đến trường, đến lớp học tri thức. Bản phát động dọn dẹp vệ sinh đường bản hàng tháng, tôi đều có mặt cùng chị em phụ nữ quét dọn sạch sẽ. Năm nào, ngày hội đại đoàn kết tôi cũng tham gia, vừa vui ném còn, chơi tó má lẹ gìn giữ bản sắc văn hoá; xem các đội thanh niên múa hát, kéo co.
Đến nay, bản Mường 1 duy trì hoạt động của đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn các bài múa, hát trong các sự kiện của bản, xã. Toàn bản có 134 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó, có 2 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Trong năm, nhân dân quyên góp, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo”, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền trên 5 triệu đồng.

Cán bộ bản Mường 1 tuyên truyền, vận động bà con trong bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Ông Phùng Tiến Hưng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Kim cho biết: Bản Mường 1 là một trong những bản điển hình của xã về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, nhân dân tích cực tăng gia lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động ở khu dân cư luôn tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, luôn sâu sát với bà con, tạo được sự đồng thuận, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mường Kim hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Tin rằng, với những việc làm cụ thể, sáng tạo, linh hoạt, mô hình hay của nhân dân, thời gian tới bản Mường 1 sẽ ngày càng khởi sắc. Người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIV
Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV
Thông qua Luật Dân số, ưu tiên mua nhà ở xã hội với người có từ 2 con đẻ trở lên
Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Than Uyên nhiệm kỳ 2025-2030: Hội nghị lần thứ 10
Quyết tâm cao hơn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân
Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Miễn giấy phép xây dựng với nhà ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng