-
Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu cấp tỉnh và các xã tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội.
Dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam)
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại hội nghị khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả toàn diện. Nổi bật nhất là cuộc bầu cử được tổ chức ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới, nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và trên 72.400 đại biểu HĐND cấp xã. Điều này khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý; tỷ lệ ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp trúng cử có trình độ chuyên môn cao hơn so với nhiệm kỳ trước.
Với quy mô cử tri lớn nhất từ trước đến nay và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,70%, mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, đã thể hiện sinh động ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Đây là tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội - Phùng Thị Hồng Hà trình bày tham luận. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam)
Tham luận tại hội nghị, nhiều tỉnh, thành phố đã làm rõ các yếu tố góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai ở từng cấp, từng địa bàn; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao, nhất là trong công tác phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam)
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15 tháng 3 năm 2026 đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân và để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Từ những thành công của cuộc bầu cử, Tổng Bí thư đưa ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, từ Trung ương đến cơ sở; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị. Bài học về công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, bởi chất lượng đại biểu quyết định trực tiếp đến chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Bài học về lấy Nhân dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao không chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn vì cử tri cảm nhận được sự tôn trọng, được cung cấp đầy đủ thông tin và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền công dân. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại các khu vực đặc thù thể hiện rõ tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị bỏ lại phía sau. Bài học về đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền và bài học về gắn kết chặt chẽ giữa kết quả bầu cử với hiệu quả hoạt động sau bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: Thành công của bầu cử chỉ thực sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Niềm tin của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử, mà phải được củng cố bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là rất lớn. Mỗi đại biểu cần tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; không ngừng học tập, nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng "Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững"
Phát huy vai trò kiến tạo thể chế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giai đoạn 2026–2031
Khánh thành Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”
Danh sách Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hội nghị quán triệt công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2026
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026–2031