

Trước đây, công tác phát triển đảng mới ở xã Ta Gia còn gặp nhiều khó khăn, do một bộ phận bà con chưa nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của công tác phát triển Đảng. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhiều người chỉ muốn tập trung phát triển kinh tế, chưa mặn mà với việc phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Để khắc phục được những khó khăn trên, Đảng ủy xã xác định phải nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên và coi đây là nhiệm vụ then chốt.
Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ta Gia lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra kết nạp 30 đảng viên (mỗi năm kết nạp 6 đảng viên). Do vậy, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng, phát triển Đảng, nhất là kết nạp đảng viên mới ở chi bộ nông thôn. Đồng thời, đưa ra các biện pháp cụ thể để thực hiện công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới như: tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các kế hoạch kết nạp, kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú của các chi bộ ngay từ đầu các năm.
Nhiệm kỳ qua, Chi bộ bản Củng thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới hàng năm; cùng với đó chủ động làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn. Các quần chúng được chi bộ giới thiệu vào Đảng phải có năng lực và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn đã đề ra.
Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh Lường Liên Thanh - đoàn viên, thanh niên bản Củng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để nỗ lực làm tròn các nhiệm vụ được giao. Anh luôn gương mẫu đi đầu và vận động các đoàn viên trong bản thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. Bên cạnh đó, anh cũng tích cực phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.
Ngoài tích cực tham gia các phong trào của địa phương, anh Lường Liên Thanh còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Trong ảnh: Anh Thanh sửa điện thoại cho khách hàng.
Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, anh Thanh còn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh nghiệm, vốn để cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Với những đóng góp nổi bật đó, trong nhiệm kỳ 2022-2025, anh Thanh vinh dự được Chi bộ bản Củng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.
Hiện, Đảng bộ xã Ta Gia có 206 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã kết nạp mới được 34 đảng viên (tăng 4 đảng viên so với kế hoạch). Các đảng viên sau khi được kết nạp đã phát huy được vai trò tiên phong trong nhiệm vụ được giao. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Đảng bộ xã vững mạnh đã tác động tích cực đến các mặt kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46 triệu đồng/năm.
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ bản Co Cai, xã Ta Gia.
Đặc biệt, xã có nhiều đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo để làm gương cho quần chúng noi theo. Điển hình như các đồng chí: Lò Văn Xương (Chi bộ bản Củng) phát triển kinh tế từ làm thương mại, dịch vụ với thu nhập 300 triệu đồng/năm; Lường Văn Lẻ (Chi bộ bản Khem) trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mang lại thu nhập 200 triệu đồng/năm. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn hơn 17%.
Nhờ nỗ lực triển khai các giải pháp, đến nay công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ xã Ta Gia từng bước được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong xã.
Tin đọc nhiều

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Hương của đất

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

63 Cục Quản lý thị trường chính thức được chuyển giao về các địa phương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/6

50 học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2025

Cầu nối ý Đảng - lòng dân







