

Huyện Than Uyên có 11 xã, 1 thị trấn, 131 bản, khu dân cư với 10 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng, tuy nhiên, có dân tộc vẫn tồn tại một số hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.
Để Nghị quyết 15-NQ/TU đạt hiệu quả cao, huyện Than Uyên thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai thực hiện rà soát các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại các bản, khu dân cư trên địa bàn.
Đồng chí Lò Minh Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Than Uyên cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU đã nhận được sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện. Các xã, thị trấn tổ chức lồng ghép tuyên truyền 230 hội nghị; triển khai rà soát các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại 131 bản, khu dân cư cho gần 64 nghìn lượt người tham gia.
Việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU được huyện cụ thể hóa bằng hội thi “Dân vận khéo”. 12/12 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức thành công hội thi “Dân vận khéo” cấp xã và thành lập đội tham gia hội thi cấp huyện. Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện về chủ đề thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU thu hút 16 đội đến từ các chi, đảng bộ, các khối. Sau hội thi huyện còn thành lập 1 đội tham gia hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích.
Từ các hoạt động trên đã giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.
Phần thi trả lời kiến thức của đội thị trấn Than Uyên tại Hội thi “Dân vận khéo” do huyện tổ chức.
Đồng chí Lò Minh Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, các đơn vị, địa phương huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc thực hiện. Qua công tác triển khai, rà soát, xác định trên địa bàn huyện Than Uyên hiện có 7 hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu (tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tổ chức đám cưới nhiều lần, người chết để lâu ngày mới chôn cất…) đang tồn tại trong cộng đồng các dân tộc cần tập trung tuyên truyền xoá bỏ. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tại các bản đưa việc xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước để thực hiện. Đến nay, 100% các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu đã được đưa vào quy ước và nhân dân đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.
Các mô hình điểm về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU được huyện Than Uyên triển khai thực hiện tại các xã: Mường Kim, Mường Than và thị trấn Than Uyên. Đến nay, một số hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại một số bản được nhân dân thực hiện tốt việc xoá bỏ như: thách cưới tại bản Noong Quang (xã Khoen On); tổ chức đám tang không còn giết mổ nhiều trâu, bò tại 21 bản Mông thuộc 8 xã trên địa bàn huyện Than Uyên; khi ốm đau, bệnh tật, người dân đã có ý thức đến bệnh viện để khám, chữa bệnh, không còn mời thầy cúng, thầy mo đến nhà để cúng chữa bệnh như trước đây.
Để Nghị quyết 15-NQ/TU đạt hiệu quả hơn, thời gian tới, huyện Than Uyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 15-NQ/TU; xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Tin đọc nhiều

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Hội nghị lần thứ hai
Huấn luyện dân quân điểm năm 2025
Để Mường Khoa không còn những ngôi nhà tạm

Hương của đất (kỳ 2)

Ngày hội Tiến bước lên đoàn
Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Làng Mô sinh hoạt chuyên đề quý I

Bảo vệ biên giới Lai Châu vững chắc
Nông nghiệp Phúc Than nhiều khởi sắc








