

Với địa hình đồi núi thoai thoải, uốn lượn và nhiều diện tích chè giúp xã Phúc Khoa đang có ưu thế trong thu hút du khách đến tham quan đồi chè. Khách thập phương đến đây đều ngỡ ngàng và trầm trồ khen vẻ đẹp của các đồi chè khi nơi đây được thiên nhiên ban tặng khí hậu trong lành, không khói bụi ồn ào và địa hình thuận lợi di chuyển. Chị Hoàng Thắm (thành phố Đà Lạt) đã thốt lên: Dù Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng có điểm tham quan đồi chè, nhưng ở đây tôi cảm nhận được sự yên bình trong không gian và khí hậu trong lành. Được hòa vào thiên nhiên rộng lớn; thư giãn, tưới mát tâm hồn, kỷ niệm này chắc hẳn tôi sẽ nhớ mãi.
Quả là như vậy, khi phóng viên chúng tôi livestream, đăng tải hình ảnh đồi chè trên các trang mạng xã hội, bạn bè khắp nơi đều vào xem, theo dõi, “ngắm view”, không ngớt lời ca ngợi màu xanh mỡ màng đến hút tầm mắt của đồi chè Tân Uyên. Ai cũng đều ao ước đến đây để được tận mắt chứng kiến, hòa mình vào không gian kỳ vĩ lúc bình minh hay hoàng hôn buông xuống trên đồi chè; được hít thở không khí trong lành trước những ồn ào, khói bụi của thành phố lớn.
Được biết, từ nhiều nguồn lực, huyện Tân Uyên cũng như chính quyền thị trấn Tân Uyên, xã Phúc Khoa đã đầu tư nhiều điểm view tại những không gian cao, rộng, thoáng trên các vùng chè; đổ bê-tông các tuyến giao thông, vừa phục vụ cho người dân chăm sóc, thu hái chè, vừa tạo điều kiện cho khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến nơi đây. Mới đây, tại xã Phúc Khoa đã huy động bà con hiến đất, mở rộng nền đường 6m với tổng chiều dài toàn tuyến 3km (trục chính) để tiến tới đầu tư đổ bê-tông mặt đường.
Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên lần thứ I/2025 được tổ chức trên đồi chè xã Phúc Khoa tổ chức ngày 8/3/2025.
Theo ông Lò Văn Lục - Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa, nhân dân trong xã luôn mong muốn được đầu tư nâng cấp khu vực đồi chè thành điểm du lịch. Bởi thế, chỉ cần nhận được thông báo chủ trương hiến đất, mở rộng mặt đường; huy động công sức trồng hoa xung quanh đồi chè để tạo cảnh quan, dọn cỏ, gom rác… bà con đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Vậy nhưng, điều kiện kinh phí của xã hạn hẹp, chưa thể đầu tư thỏa đáng cho du lịch. Rất mong tỉnh dành nhiều sự quan tâm hơn giúp xã xây dựng điểm du lịch đồi chè “ra tấm, ra món”, khai thác tối đa tiềm năng của địa phương.
Để thu hút du khách và lan tỏa hơn về vẻ đẹp của đồi chè, thời gian qua, huyện Tân Uyên chọn đồi chè tại khu vực thị trấn huyện và xã Phúc Khoa tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao như: giải việt dã, hội chè xuân, đua mô-tô, ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc… Mới đây nhất, ngày 8/3, lần đầu tiên huyện tổ chức Ngày hội áo dài vùng chè Tân Uyên lần thứ I/2025 với sự góp mặt của gần 1.500 người xếp hình cánh hoa chè với màu sắc đa dạng của những tà áo dài trên cánh đồng chè xuân xanh mướt.
Trong không khí sôi nổi của ngày hội, ông Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thông qua sự kiện này, huyện đẩy mạnh truyền thông với bạn bè trong nước và quốc tế đến với vùng chè Tân Uyên để thưởng thức hương thơm của những chén nước chè xuân, hòa vào không gian sống, nếp sinh hoạt của cộng đồng dân cư địa phương. Với tiềm năng, lợi thế ấy, thời gian tới, huyện rà soát lại các khu vực tiềm năng phát triển du lịch để đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức hoạt động trải nghiệm, đua mô-tô, thi hái chè, trình diễn trang phục áo dài trên những nương chè. Tân Uyên còn có suối khoáng, huyện đang đồng hành với các nhà đầu tư tạo tour, tuyến du lịch kết nối với các khu vực phụ cận như: Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Tam Đường, Than Uyên. Việc phát triển du lịch hướng tới quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương Tân Uyên và đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Do đó, chúng tôi rất mong được sự đồng hành bền vững của người dân trong phát triển du lịch.
Bà Trương Thị Nga ở bản Phúc Khoa (xã Phúc Khoa) có 5.000m2 chè tại vùng chè xã Phúc Khoa lựa chọn phát triển du lịch trải nghiệm. Bao năm qua, chưa bao giờ bà thấy sự kiện nào thu hút số lượng người đến với đồi chè đông như Ngày hội áo dài. Đứng ở điểm view cao nhất nhìn xuống, bà thấy quê hương mình đẹp chẳng kém những hình ảnh đã được xem trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Nga nói: Quê hương Phúc Khoa no ấm cũng từ chè và đẹp lên cũng nhờ màu xanh của chè. Tôi mong muốn thời gian tới được các cấp quan tâm nhiều hơn nữa để bà con có thêm nguồn thu nhập.
Ước mơ của bà Nga cũng là mong mỏi của bao người dân trồng chè Tân Uyên và khách tham quan. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề trong giải quyết nhu cầu về xây dựng các tour, tuyến du lịch và chuỗi dịch vụ: ăn, chơi, ngủ nghỉ, thư giãn khi khách tham quan đất chè. Để làm được điều đó, nhiệm vụ ấy cần thêm những “cú huých” rõ ràng, cụ thể hơn.
Tin đọc nhiều
Cả một trời trắng muốt hoa ban

Trekking chinh phục đỉnh hoa Đỗ Quyên - Sản phẩm du lịch hấp dẫn ở Lai Châu
Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ II, năm 2025

Lai Châu - Miền quê đáng sống!

Bản đẹp Sin Suối Hồ và tiêu chuẩn kén chồng khoẻ của cô gái Mông

Công nghiệp không khói Lai Châu tự tin hướng mới

Du lịch Lai Châu hút khách dịp đầu xuân
Khai mạc Lễ hội Đua thuyền đuôi én, đua bè năm 2025






