

Với tầm nhìn chiến lược, quy hoạch đô thị của tỉnh khoa học, quy mô và tầm vóc hiện đại. Ảnh: Tuấn Hùng
Rất nhiều bạn trẻ hay cả những bậc cao niên có dịp được đi trải nghiệm ở nhiều vùng đất, văn hóa khác nhau, dù thú vị hay mới lạ, nhưng khi trở về với Lai Châu vẫn không thể cưỡng được sức hấp dẫn từ những điều vô cùng giản đơn ở nơi thức dậy núi đã đầy trong mắt. Vùng đất ven trời Tây Bắc thân thương đã gắn liền với kỷ niệm tuổi thanh xuân của không ít người.
Thích nhất ở Lai Châu cái cảm giác bình yên đến lạ thường khi mỗi sáng sớm được hít thở không khí trong lành căng lồng ngực, lắng nghe âm thanh bình dị cuộc sống với tiếng gió vờn lá cây xào xạc, tiếng chim rít rít chuyền cành... Không gian mơ mộng ấy chẳng phải lặn lội tìm kiếm đâu xa, chẳng phải đi nghỉ dưỡng, du lịch chữa lành mà ngay ở trung tâm thành phố bạn đã có thể sở hữu và làm giàu thêm đời sống tinh thần.
Lai Châu bình yên và thơ mộng. Ảnh: Vũ Thu Huyền
Mùa hè đến trong khi nhiều nơi ngột ngạt với cái nóng oi ả, Lai Châu lại mát mẻ, dễ chịu như mùa thu, đôi khi còn có chút se lạnh của nàng đông. Cái khí hậu này khiến con người ở đây như thêm dịu dàng, dễ tính, lạc quan và yêu đời hơn.
Không bon chen, xô bồ, giành giật, người Lai Châu sống chất phác, thân thiện, mộc mạc và nồng nhiệt; đối với nhau bằng cái tình. Sự đoàn kết ấy, những tình cảm ấy đã được khẳng định không chỉ qua cuộc sống hàng ngày mà rõ nét trong các sự kiện lớn tỉnh tổ chức và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách. Điển hình như Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023, nỗi băn khoăn thiếu phòng nghỉ của Ban Tổ chức giải được giải toả khi người dân trong tỉnh sẵn sàng nhường phòng nghỉ của gia đình cho du khách, vận động viên lưu trú, thậm chí đối đãi như người thân nhưng chẳng lấy đồng nào. Được biết, toàn tỉnh đã huy động được 1.608 phòng nghỉ trong nhân dân; ngoài ra, nhiều đoàn viên, thanh niên còn tình nguyện tham gia tư vấn, hỗ trợ, vận chuyển miễn phí cho gần 3.000 lượt vận động viên, du khách…
Môi trường sống an toàn, con trẻ vô tư chơi đùa ngay trước hiên nhà.
Cũng tại nhiều sự kiện văn hoá của tỉnh, an ninh trật tự luôn đảm bảo. Điều đáng ngạc nhiên với rất nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác khi tới Lai Châu đó là xe ôtô, xe máy... của người dân, du khách gần xa cứ đỗ nối dài cả ki-lô-mét, không người trông coi, không mất vé gửi xe nhưng không chủ phương tiện nào lo bị mất. Rồi nạn móc túi, chèo kéo, chặt chém khách, có lẽ cũng là chuyện hiếm gặp.
Mỗi địa phương ở miền biên viễn này đều có bản sắc riêng thu hút du khách khám phá. Chưa cần nói đến các điểm du lịch lớn, chỉ là những cung đường thôi đã đủ đốn tim những người yêu thích trải nghiệm tự nhiên. Bên dòng nước hiền hòa thơ mộng, ẩn hiện trong mây là những rừng cây xanh tốt, mùa thì hoa mộc miên đỏ rực, khi lại cúc quỳ rực rỡ sắc vàng, mùa thì phủ trắng hoa ban, hoa mận, rồi phơn phớt hồng của đào phai...
Bình minh trên đỉnh Lao Tỷ Phùng. Ảnh: Vũ Thu Huyền
Điều người Lai Châu luôn tự hào nữa, đó là với tầm nhìn chiến lược, quy hoạch đô thị của tỉnh khoa học, quy mô và tầm vóc hiện đại. Vừa phát huy tối đa công năng sử dụng, vừa trở thành điểm nhấn tô điểm cho bức tranh của tỉnh. Đặc biệt, quy hoạch dân cư cũng được tính toán theo ô bàn cờ, nhà nào cũng là mặt phố, có cây xanh, vỉa hè, diện tích rộng rãi, tạo không gian sống thoải mái cho các hộ gia đình...
Hệ thống giao thông ngày càng được hoàn thiện, thuận lợi cho người dân giao thương đi lại. Có lẽ không tắc đường, không khói bụi cũng là “điểm khác biệt” khi tham gia giao thông ở Lai Châu.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự lãnh chỉ đạo đúng, trúng của tỉnh, người dân chăm chỉ lao động sản xuất, mạnh bạo trong phát triển kinh tế, đời sống của các tầng lớp nhân dân Lai Châu nay đã đổi khác vượt bậc sau hơn 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.
Phố núi về đêm lung linh huyền diệu. Ảnh: Tuấn Hùng
Bà Phạm Thị Phận, cán bộ hưu trí ở phường Tân Phong (thành phố Lai Châu), gắn bó với Lai Châu từ trước khi chia tách, thành lập tỉnh tâm sự: Nhờ thành lập tỉnh mới đã mang lại sự đổi thay về nhiều mặt cho người dân, nhất là cơ hội việc làm, an sinh xã hội. Vùng đất Phong Thổ xưa đã khoác lên mình chiếc áo mới thật đẹp. Những chiếc ôtô, xe máy tưởng chỉ là giấc mơ nhưng nay không còn xa lạ, con trẻ được học hành, người dân vùng cao đã biết lao động làm ăn, học hỏi cái mới, cái hay, xóa bỏ hủ tục, tận dụng nền tảng số để bán hàng. Đây là minh chứng cho những bước chuyển lớn trong tư duy của người dân Lai Châu để thích nghi với dòng chảy của sự phát triển.
Mùa hoa cúc quỳ. Ảnh: Vũ Thu Huyền
Những người bạn tôi biết đều rất yêu Lai Châu. Không ít gia đình có điều kiện chuyển về những thành phố lớn nhưng vẫn chọn Lai Châu để gắn bó. Chị Lương Lan (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) tâm sự: Tôi có dịp được đi công tác, du lịch ở nhiều tỉnh nhưng vẫn thích được sống ở Lai Châu nhất. Với tôi, Lai Châu thực sự là thành phố đáng sống!
Thảnh thơi tận hưởng không gian sống trong lành. Ảnh: Vũ Thu Huyền
Hơn 20 năm nỗ lực vượt khó, Lai Châu đã đạt những bước tiến toàn diện về mọi mặt. Không phải tự nhiên mà Lai Châu được như thế, đó là nhờ chủ trương hay, quyết sách đúng và không thể thiếu sự đồng thuận của người dân. Môi trường sống lý tưởng càng làm cho tình yêu với Lai Châu ngày càng nhân lên gấp bội lần.
Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ - minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tư duy của người dân vùng cao trong làm du lịch.
Những ngày qua, bằng cách riêng của mình, nhiều người đều bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho vùng đất nơi cuối trời Tây bắc, nhưng tựu chung lại tất cả đều khẳng định tình yêu lớn với “miền quê đáng sống” và dù có thế nào vẫn luôn tự hào là người Lai Châu.
Hoàng hôn Lâm viên. Ảnh: Đào Tiến Dũng
Tin đọc nhiều

Bản đẹp Sin Suối Hồ và tiêu chuẩn kén chồng khoẻ của cô gái Mông

Công nghiệp không khói Lai Châu tự tin hướng mới

Du lịch Lai Châu hút khách dịp đầu xuân
Khai mạc Lễ hội Đua thuyền đuôi én, đua bè năm 2025
Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2025
Chương trình nghệ thuật - "Nậm Nhùn miền biên cương ngời sắc"

Phát huy giá trị lịch sử Đền thờ Vua Lê Thái Tổ – Động lực phát triển du lịch Nậm Nhùn
Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2025







