

Đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, học tập trong mùa đông, học sinh bán trú của nhà trường thêm niềm vui khi đến trường.
Năm học này, nhà trường có hơn 300 học sinh, trong đó gần 240 học sinh ở bán trú. Vì thế, việc giữ ấm cho học sinh vào mùa đông luôn được nhà trường chú trọng trong tất cả thời gian các em ở tại trường. Nhiều năm gắn bó với nhà trường nên thầy giáo Hà Duy Anh - Hiệu trưởng nhà trường khá nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Thầy Anh chia sẻ: Để học sinh có thể vượt qua những đợt rét đậm, nhà trường thường xuyên tu sửa, gia cố phòng học, nhà bán trú, phòng ăn, hạn chế gió lùa. Cùng với đó, Ban Giám hiệu cũng cấp bổ sung chăn ga, đệm cho các phòng ở bán trú; cải thiện khẩu phần ăn cho học sinh: tăng chất đạm, thực phẩm tươi ngon.
Thực tế cho thấy, một số phòng ở bán trú của học sinh đã xuống cấp nên việc sửa chữa, gia cố được nhà trường thực hiện ngay từ đầu mùa đông. Với những vật dụng có sẵn: tre, nứa, các thầy cô cùng phụ huynh sửa chữa, che chắn cẩn thận, kín đáo. Sự quan tâm được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực khiến tình thầy - trò ở Tả Ngảo thêm ấm áp và giúp học sinh nơi đây có động lực đến lớp. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giáo dục, nhà trường được các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ chăn ga, đệm bổ sung cho học sinh trong mùa đông.
Duy trì hoạt động dạy, học trong mùa đông, nhà trường thường xuyên nắm, theo dõi dự báo thời tiết để lên lịch giảng dạy phù hợp. Trước những đợt rét kéo dài, khung học tập hạn chế hoạt động ngoài trời, ngoại khóa, dành nhiều thời gian để các em ôn luyện, củng cố kiến thức. Theo cô giáo Nguyễn Thị Hiền (giáo viên nhà trường), những buổi học nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, các em được bố trí tự ôn luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nhà trường sẽ lên lịch học bù, bổ sung tiết học chính khóa. Nhờ đó, khung học tập của nhà trường không bị ảnh hưởng do thời tiết xấu như trước đây.
Trước các đợt rét kéo dài, nhà trường có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các em khá chi tiết. Bộ phận y tế học đường đề xuất bổ sung danh mục thuốc phòng, chống bệnh thường gặp vào mùa đông để kịp xử trí khi xảy ra trường hợp học sinh bị cảm lạnh hay mắc các bệnh hô hấp. Các thầy, cô cũng hướng dẫn học sinh kỹ năng chống rét khi nhiệt độ xuống thấp. Thầy giáo Hà Duy Anh cho biết thêm: Khẩu phần của các em tính theo định suất, được bổ sung về lượng và chất. Theo đó, nhà trường tăng cường tăng gia sản xuất để chủ động nguồn thực phẩm tươi ngon cho bữa ăn của các em thêm đủ đầy.
Nỗ lực trong khắc phục khó khăn, thiếu thốn trong điều kiện thời tiết bất lợi, tổ chức dạy học, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao. Học kỳ I vừa qua, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt trên 98%; học sinh khá, giỏi gần 40%; giáo dục mũi nhọn đang có thêm những tín hiệu vui. Các hoạt động ngoại khóa, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, bổ trợ nâng cao chất lượng dạy và học.

Năng lực tự chủ - Hướng đi căn bản trong đổi mới giáo dục hiện đại

Chiều 6/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT

Giúp học sinh vùng cao tiếp cận môi trường học tập an toàn

Chuyển đổi số trong các trường mầm non
Ngày thi thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Miễn, hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026

Lai Châu sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

100% học viên đạt loại khá, giỏi






