

Theo phản ánh của một số giám khảo tới VnExpress, trong quá trình chấm thi môn Địa lý tại hội đồng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (đơn vị nhận chấm bài cho TP HCM) họ phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Sáng 9/6, một giám khảo chấm thi môn Địa mở túi đựng bài thi phòng 30360 thuộc Hội đồng PTTH Nguyễn Thị Minh Khai TP HCM. Trong túi đựng bài thi của phòng (có chữ ký của cả 2 giám thị) đã được niêm phong với số tờ là 26 của 24 thí sinh dự thi. Nhưng khi chấm, giám khảo phát hiện có đến 27 tờ giấy bài làm.
![]() |
Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp 2011. Ảnh minh họa: Hải Duyên. |
Chưa hết, cán bộ chấm thi tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường khác khi mã số phách 103805 và 103806 của cùng một bài thi được viết với 2 nét chữ khác nhau. Vị giám khảo này báo cáo ngay sự việc lên Chủ tịch Hội đồng Trần Thị Yến (Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bài thi được hội đồng giữ lại.
Đến ngày 11/6, ở vòng chấm thứ 2 (theo quy chế, mỗi bài thi tốt nghiệp được chấm 2 lần), "bài thi lạ" vẫn xuất hiện trong túi đựng bài đã chấm ở vòng 1. Cũng như giám khảo 1, giám khảo thứ 2 nhận ra dấu hiệu bất thường và báo ngay lên cấp trên đề nghị hướng xử lý. Sau đó, Hội đồng chấm thi chỉ đạo cho tổ chấm thi: "cứ chấm bình thường". Giám khảo thứ hai đã chấm bài thi này điểm số 6.
"Hai nét chữ hoàn toàn khác nhau. Nét chữ thứ nhất rất tròn trịa, gọn gàng, nét chữ còn lại thì bay bổng, uốn lượn. Phần chữ bay bổng xuất hiện ngay trong tờ bài làm số 1 và kéo dài sang tờ thứ hai", một giám khảo cho VnExpress biết.
Sau khi công tác chấm thi hoàn tất, ngày 12/6, các cán bộ ráp phách ở hội đồng thi này tiếp tục nhận ra trường hợp khác lạ trên. Theo kết quả ráp phách, bài thi "lạ" là của một học sinh trường Lê Quý Đôn, thuộc phòng thi 007 tại Hội đồng Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Hai cán bộ chịu trách nhiệm giám sát phòng thi 007 vào ngày 3/6 (môn thi Địa lý) là cô Trần Thị Như Quỳnh (giám thị 1) và thầy Nguyễn Xuân Hoàng (giám thị 2).
Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch hội đồng chấm thi Trần Thị Yến (Phó giám đốc sở giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ngay sau khi có phản ánh của giám khảo, Hội đồng đã lập biên bản sự việc và đưa lên ban thanh tra ủy quyền của Bộ giáo dục và Sở. Tổ thanh tra đã lập biên bản xác nhận sự việc và cho rằng nét chữ trong bài thi này là do một người viết.
Bà Yến giải thích thêm, một vài dòng có nét chữ khác có thể do tâm lý của thí sinh: "Ban đầu còn nhiều thời gian thì thí sinh nắn nót, về sau có thể viết cẩu thả hơn". Còn vấn đề chênh lệch lượng tờ giấy làm bài, Chủ tịch hội đồng chấm thi không thừa nhận có sai sót hay nhầm lẫn.
Tin đọc nhiều

Miễn học phí, sự tiến bộ của chế độ ta

Quyết sách nhân văn, hợp lòng dân
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ thành phố Lai Châu lần thứ IV, năm 2025

Lai Châu: Gần 6.000 học sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026

Khánh thành và bàn giao công trình xây dựng điểm Trường Mầm non bản Lồng Ngài

Đồng hành cùng con trong sử dụng internet
Nậm Nhùn: Nhiều giải pháp vận động học sinh ra lớp sau tết

Lớp học xóa mù chữ ở xã vùng cao








