Chủ nhật, 28/05/2023, 12:53 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ trồng ngô xuân hè

Thứ tư, 08/03/2023 - 14:42'
(BLC) - Theo kế hoạch vụ xuân hè năm nay, huyện Tam Đường sẽ gieo trồng 2.255ha ngô. Hiện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho nông dân đăng ký diện tích, cơ cấu, khối lượng giống và đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng ngô xuân hè đúng lịch thời vụ.

Đến thăm cánh đồng của các bản: Cóc Pa, Nà Bỏ, Đoàn Kết, Suối Thầu và Tẩn Phủ Nhiêu (xã Bản Giang), chúng tôi thấy bà con bận rộn với việc làm đất, gieo trồng ngô xuân hè. Tiếng cười nói râm ran khắp ruộng, nương, báo hiệu nông dân nơi đây đang dồn sức làm đất, trồng và chăm sóc cho cây ngô xuân hè phát triển.

Người dân thâm canh, tăng vụ, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa thay cho trồng ngô xuân hè muộn như trước đây. Bà con nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; các cơ quan, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn hướng dẫn kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngô xuân hè. Phòng NN&PTNT huyện chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ điều kiện về đất, giống, phân bón, gieo trồng cây ngô xuân hè đúng lịch thời vụ. Kế hoạch năm nay, toàn xã gieo trồng trên 300ha ngô xuân hè. Đến nay, bà con cơ bản hoàn thành việc phát dọn thực bì, làm đất, trồng ngô xuân sớm, phát triển tốt.

Nhìn cánh đồng ngô xuân sớm của anh Lù A Giao ở bản Suối Thầu đang nảy mầm từ 2 - 4 lá, chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực lớn của gia đình. Ngay từ đầu năm, anh được cán bộ huyện, xã hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng 0,5ha ngô xuân hè. Từ đó, gia đình anh chủ động làm đất đến đâu, gieo trồng ngô xuân sớm đến đó nên tỷ lệ nảy mầm cao, sinh trưởng, phát triển.

Anh Giao phấn khởi khoe: “Ngay khi huyện, xã triển khai trồng ngô xuân hè, gia đình tôi chủ động đăng ký diện tích, cơ cấu giống, phát dọn thực bì và cày, bừa đất. Tôi chủ động phát dọn thực bì, cày đất, trồng ngô xuân sớm khi thời tiết còn xuân, độ ẩm cao, tỷ lệ nảy mầm đạt 100%. Hiện, tôi đang làm cỏ, vun xới, bón phân NPK cho ngô xuân sớm phát triển”.

Nông dân huyện Tam Đường chăm sóc ngô xuân sớm.

Người dân xã Bản Giang (huyện Tam Đường) làm cỏ ngô xuân hè.

Thời điểm này, nông dân xã Bản Hon cũng đang chăm sóc ngô xuân sớm trải dài, tạo thành một màu xanh non mơn mởn. Ngoài ra bà con còn đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng ngô xuân hè chính vụ đúng lịch thời vụ. Năm nay, toàn xã trồng trên 200ha ngô xuân hè. Bà con tuân thủ gieo trồng ngô xuân sớm ngay từ đầu tháng 1, 2. Đồng thời, kết thúc việc gieo trồng ngô xuân hè chính vụ trước ngày 30/4. Theo người dân ở xã Bản Hon thì ngay từ đầu năm, cán bộ huyện, xã hướng dẫn bà con chủ động làm đất đúng kỹ thuật và gieo trồng ngô xuân hè đúng lịch thời vụ. Thời tiết năm nay mưa sớm, độ ẩm cao, bà con thuận lợi với việc trồng ngô xuân hè. Đến nay, người dân gieo trồng ngô xuân hè đạt so với kế hoạch xã đề ra.

Phòng NN&PTNT huyện chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng, làm cỏ, phân bón để vụ ngô xuân hè đảm bảo đúng thời vụ, cơ cấu giống, diện tích và quy trình kỹ thuật.

Bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát dọn thực bì, cày bừa đất, bảo đảm gieo trồng ngô xuân hè  đúng lịch thời vụ. Đối với cơ cấu giống, Phòng NN&PTNT huyện định hướng cho nông dân đăng ký giống ngô CP512, CP111, CP311, HN88 và MX6. Khuyến khích bà con tập trung nhân lực làm đất, khi có mưa phải trồng ngô xuân hè ngay. Đến nay, nông dân trong huyện cơ bản hoàn thành việc phát dọn thực bì, làm đất, gieo trồng ngô xuân hè theo đúng kế hoạch. Một số xã triển khai tốt việc trồng ngô xuân hè, như: Bản Giang, Bình Lư, Hồ Thầu, Bản Bo, Bản Hon và thị trấn Tam Đường.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tam Đường cho biết: “Thời gian qua, Phòng NN&PTNT huyện chỉ đạo bà con khắc phục khó khăn về thời tiết, đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngô xuân hè. Hiện, bà con đã trồng 50ha ngô xuân sớm đang trong giai đoạn từ 2 - 4 lá, sinh trưởng, phát triển tốt; 100% diện tích được phát dọn thực bì, làm đất, gieo trồng ngô xuân hè chính vụ”.

Để ngô xuân hè bội thu, thời gian tới, Phòng NN&PTNT huyện Tam Đường tiếp tục hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống. Bà con cần chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, góp phần nâng cao sản lượng ngô vụ xuân hè, tăng thu nhập cho gia đình.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần sát cánh, đồng hành với thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp
(BLC) - Nhiều tấm gương thanh niên trên địa bàn huyện Tân Uyên tuổi còn trẻ song dám nghĩ, dám làm, không chùn bước trước khó khăn, thậm chí là thất bại. Và thực tế, họ đã tạo ra giá trị của cải...
Người lưu giữ hồn then cổ
“Đối với việc lưu giữ, trình diễn nghệ thuật dân gian trên địa bàn huyện, không chỉ trực tiếp trình diễn mà ông còn tích cực tham gia truyền dạy các làn điệu then, cố vấn phục dựng biểu diễn các...
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...