-
(BLC) - Đó là thông tin đồng chí Trần Xuân Chiến - Giám đốc Sở Tài chính cho biết tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 vừa qua.
Theo đó, tính đến ngày 15/3, tổng thu ngân sách địa phương là 2.045.575 triệu đồng (bằng 24% dự toán HĐND tỉnh giao); trong đó, thu ngân sách trên địa bàn là 182.846 triệu đồng (bằng 9% so với dự toán HĐND tỉnh giao). Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hết quý I/2020 là 250 tỷ đồng (đạt 12% dự toán HĐND tỉnh giao).
Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp như: thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý, thu phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, hoạt động xuất nhập khẩu.

Người dân giao dịch tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường.
Lý giải nguyên nhân thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý thấp, trong đó thu từ thủy điện chỉ đạt 0,7% dự toán HĐND tỉnh, bằng 5,4% so với cùng kỳ, đồng chí Trần Xuân Chiến cho biết do ảnh hưởng của thời tiết 2 tháng đầu năm không có mưa, lượng nước trên các hồ thủy điện thấp dẫn đến sản lượng điện giảm 701 triệu kwh và thuế kê khai giảm 56,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2019 đã thực hiện ứng trước số thuế tháng 12 hoạch toán vào thu ngân sách năm 2020 số tiền 62,207 tỷ đồng.
Ngoài ra, một số nguồn thu khác giảm do tình hình dịch tả lợn Châu Phi, dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa và các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Chính phủ thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thời gian nộp thuế trong các tháng 3, 4, 5, 6 cho các doanh nghiệp; thực hiện điều chỉnh giảm thuế thu nhập cá nhân, tác động trực tiếp đến thu ngân sách năm 2020. Trong khi đó, nguồn chi cho hỗ trợ sản xuất, chống dịch tả lợn Châu Phi, Covid-19 phát sinh lớn, khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương.
Cũng theo nhận định của ông Trần Xuân Chiến, đây là năm nguồn thu đạt thấp nhất trong 15 năm qua; do đó, tỉnh và các huyện, thành phố cần kịp thời điều chỉnh kế hoạch chi ngân sách để tránh rơi vào thụ động.
Sin Suối Hồ: Phát triển kinh tế từ nông nghiệp và du lịch cộng đồng
Trồng dưa chuột - Hướng phát triển kinh tế mới ở xã Bình Lư
Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Pắc Ta xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế