-
(BLC) - Dù đã hoàn thành nhưng gần nửa năm trôi qua vẫn không có hộ nào vào chợ Tân Phong 2 mua bán.
Dù là sáng sớm hay chiều tối, khu chợ rộng gần 5.675m2 thuộc địa bàn tổ 15 phường Tân Phong (thị xã Lai Châu) vẫn chỉ có 3 - 4 hàng bán thịt và rau. Có chợ nhưng gần 500 hộ dân ở các tổ 5, 15 và 16 vẫn phải đi mua, bán tại các chợ khác trên địa bàn thị xã. Thực tế này đã tồn tại gần nửa năm qua (kể từ khi chợ được xây dựng xong) và chẳng biết sẽ còn kéo dài tới bao lâu.
.jpg)
Dù là sáng sớm hay chiều tối, khu chợ rộng gần 5.675m2 vẫn chỉ có 3 - 4 hàng bán thịt và rau.
Cuối năm 2009, UBND thị xã Lai Châu đầu tư gần 2,5 tỷ đồng xây dựng chợ Tân Phong 2, cách quốc lộ 4D khoảng 50m, dù đã hoàn thành nhưng gần nửa năm trôi qua vẫn không có hộ nào vào chợ mua bán. Chợ được xây dựng gồm một dãy nhà chính giữa rộng gần 200m2, mái lợp tôn và toàn bộ khoảng đất bao quanh đều là nền ximăng. Theo chủ trương của UBND thị xã hộ nào muốn kinh doanh, buôn bán trong chợ sẽ đến UBND phường Tân Phong đăng ký để tự xây dựng kiốt. Và chỉ trong một thời gian ngắn, các hộ kinh doanh đã đăng ký và xây dựng được 61 kiốt.
Ông Trần Xuân Đồng – Tổ trưởng tổ 15 cho biết: “Ngày khánh thành chợ cũng có nhiều người đến buôn bán, tưởng rằng người dân sẽ phấn khởi vì không phải đi chợ xa, nhưng chỉ vài ngày sau, chợ vắng bóng người mua, người bán”.
Ông Đồng cho biết thêm: “Trước đó, UBND phường đã có ưu tiên đất xây kiốt cho một số hộ dân bị giải tỏa đất để xây chợ tạo điều kiện cho các hộ buôn bán kinh doanh thuận lợi hơn. Nhưng vì thói quen buôn bán ở các chợ cũ hay do một nguyên nhân, mục đích nào đó, hầu hết những hộ này đều xây xong rồi bỏ đó. Đến nay, chỉ có 6 - 7 hộ tiếp tục mở kiốt, nhưng doanh thu cũng rất thấp”.
Không những thế, có một số hộ đăng ký xây 2 - 3 kiốt liền nhau như anh Nguyễn Văn Quế, chị Thiều Thị Hằng, Nguyễn Thị Nhung… nhưng chưa một ngày kinh doanh. Nhiều người dân trong khu phố bàn tán rằng: “Xây một kiốt khoảng 15 - 20 triệu đồng. Nếu buôn bán tốt thì đầu tư kinh doanh, còn nếu ế ẩm, vắng khách như thế này thì lại chờ…bán. Kiểu gì chả lời lãi mấy chục triệu đồng”.
Những lời nói như vậy cũng không phải thiếu thực tế, bởi qua trao đổi với ông Mạc Quang Mạnh – Chủ tịch UBND phường Tân Phong, chúng tôi được biết: “Các hộ đã đăng ký kiốt có thể chuyển nhượng, giao bán cho bất kỳ một cá nhân khác, ở nơi khác đến. Miễn là người mới đến phải thực hiện việc kinh doanh ở nơi đã mua hoặc chuyển nhượng”.
Như vậy, có thể thấy rằng nhiều hộ xin đăng ký kinh doanh để thực hiện mục đích này là điều dễ hiểu.
Nhìn chợ khang trang mà ằm im lìm nhiều người chạnh lòng. Chị Nguyễn Thanh Huyền, một trong 4 hộ đang kinh doanh tại chợ nói: “Hai vợ chồng mở tiệm cắt tóc được gần 2 tháng mà vắng khách quá. Cứ như thế này thì chúng tôi sẽ bán kiốt thôi”.
Không chỉ riêng chị Huyền mà anh Thân Văn Dũng - người đang quản lý chợ cũng than vãn: “Trước khi xây dựng chợ, chính quyền đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, nhận thấy đây là điểm khá đông dân cư có đủ điều kiện để mở chợ nên chọn địa điểm này. Nhưng khi chợ hoàn thành đưa vào sử dụng, bà con đều bỏ, không buôn bán gì.”
Theo thông báo của UBND phường Tân Phong từ ngày 1/8/2011, nếu hộ nào không nộp tiền thuê vị trí kinh doanh và bỏ kinh doanh tại các vị trí đã đăng ký UBND phường sẽ thu hồi và cho các hộ khác thuê lại. Từ khi thông báo đến nay đã gần 3 tháng nhưng tình hình tại chợ Tân Phong 2 vẫn không có biến chuyển mới. Chợ vẫn đìu hiu, vắng vẻ như lúc mới xây dựng xong. Vào mỗi buổi chiều, nơi đây lại trở thành sân chơi cho người dân sống xung quanh.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo môi trường đầu tư bình đẳng
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng
Phòng là chính, chữa cháy kịp thời
Ký kết hướng dẫn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm nhung hươu
Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu năm 2025
Xuất khẩu lập đỉnh tạo dư địa tăng trưởng mới
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống gian lận thương mại, hàng giả