-
Trong phiên giao dịch chiều 20-6, giá dầu thế giới đã tăng mạnh hơn 3% sau khi căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Ảnh minh họa.
Cụ thể, giá dầu WTI tăng 3,2% lên mức 55,49 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 3,1%, được giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi các phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn rơi một máy bay do thám của Mỹ. Phía Iran cho rằng, máy bay RQ-4 Global Hawk đã xâm phạm không phận nước này tại huyện Kouhmobarak, tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran.
Sau vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman hồi tuần trước, những diễn biến mới nhất tại Trung Đông khiến giới đầu tư lo ngại rằng tình hình bất ổn tại khu vực cung cấp dầu mỏ trọng yếu của thế giới vẫn chưa thể lắng dịu.
Bên cạnh đó, theo giới quan sát, ngoài tác động từ tình hình căng thẳng ở Trung Đông, giá dầu còn được hỗ trợ tích cực bởi nhiều yếu tố.
Sau khi chạm mức cao nhất hai năm rưỡi, sản lượng dầu mỏ tồn kho của Mỹ đã giảm mạnh 3,1 triệu thùng, giải tỏa sức ép dư thừa nguồn cung trên thị trường.
Ngoài ra, thông tin về việc Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại cũng đã ảnh hưởng tích cực tới tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường dầu mỏ và đẩy giá dầu đi lên.
Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 10%
Doanh nghiệp chậm trả lương phải trả đủ tiền lương và tiền lãi
Cấp mã số vùng trồng: Tăng giá trị sâm Lai Châu
Tối ưu hóa nguồn lực phát triển: Lai Châu đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư
Xuất khẩu lao động: Động lực giảm nghèo bền vững
Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam