-
(BLC) - Xác định phát triển chăn nuôi là hướng đi giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ chủ động các phương án phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Qua đó, giúp xã duy trì và phát triển ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tẩn Thị Nhẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Hiện, trên địa bàn xã có hơn 3.200 con gia súc, trong đó hơn 500 con trâu, 2.700 con lợn, trên 13.800 con gia cầm, tập trung tại các bản như: Gia Khâu, Đội 4, Rừng Ổi Khèo Thầu…
Để chăn nuôi phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã tuyên truyền các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại kiên cố, tiêm vắc-xin đầy đủ, phun thuốc khử trùng tiêu độc xung quanh khu vực chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ ấm về mùa đông, thoáng mát vào mùa hè.
Cùng với đó, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Đồng thời, vận động các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô, lựa chọn con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, từ những cơ sở uy tín, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ đó, đàn gia súc, gia cầm của xã sinh trưởng, phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân”.

Cán bộ xã Hồ Thầu hướng dẫn người dân bản Rừng Ổi Khèo Thầu phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn.
Là một trong những hộ có kinh tế phát triển nhờ chăn nuôi lợn, những năm gần đây, gia đình chị Lù Thị Nính ở bản Rừng Ổi Khèo Thầu nuôi trung bình từ 35 - 40 con/lứa, lợn sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.
Chị Nính hồ hởi nói: “Thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi lợn của các gia đình trên địa bàn xã, tôi mạnh dạn xây dựng chuồng trại kiên cố, mở rộng quy mô chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa. Mỗi lứa nuôi trung bình từ 35 - 40 con, giống lợn địa phương. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, tôi trồng ngô, tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho lợn. Năm nay, gia đình bán được trên 2,5 tấn lợn, trừ các khoản chi phí thu lãi trên 150 triệu đồng”.

Người dân bản Đội 4 (xã Hồ Thầu) vệ sinh chuồng trại sạch sẽ phòng, chống dịch bệnh.
Gia đình anh Vũ Viết Khoa ở bản Đội 4 là hộ điển hình trong phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm. Anh Khoa vui mừng chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi chỉ nuôi vài con lợn để trang trải cuộc sống gia đình. Sau đó thấy hiệu quả kinh tế, tôi quyết tâm xây dựng chuồng trại kiên cố và mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện, gia đình tôi duy trì nuôi mỗi lứa 100 con (lợn nái, lợn thịt và lợn con).
Để lợn lớn nhanh, mạnh khỏe, tôi chú trọng đến chế độ dinh dưỡng, đồng thời vệ sinh chuồng trại sạch sẽ 2 lần/ngày vào buổi sáng và chiều tối, tiêm vắc-xin đầy đủ. Nhờ chăm sóc theo đúng yêu cầu kỹ thuật cùng với thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt. Mỗi năm xuất bán từ 6 - 7 tấn lợn hơi. Cùng với chăn nuôi lợn, mỗi năm tôi nuôi trung bình 500 - 600 con ngan. Từ chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình trên 200 triệu đồng”.
Nhờ tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đàn vật nuôi trên địa bàn xã Hồ Thầu sinh trưởng, phát triển tốt, không bị ảnh hưởng bởi dịch bênh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh làm việc tại xã Mường Tè
Đầu tư công - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai
Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại
Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030
Giá vàng hôm nay 10/6/2026: SJC rơi xuống đáy 6 tháng, áp lực giảm tiếp
Giá vàng hôm nay 9/6/2026: SJC “bốc hơi” 7 triệu đồng/ngày, cảnh báo chưa thấy đáy
Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX