Năm 2011: Trên 127 tỷ đồng cho trồng rừng
-
(BLC) - Năm 2011, toàn tỉnh sẽ trồng mới 6.000ha (rừng phòng hộ 2.000ha, sản xuất 4.000ha) với các loại giống cây như: vối thuốc, tống quá sủ, keo, thông, sở, tếch. Dự kiến khoảng 127.180 triệu đồng đầu tư cho việc trồng rừng trong năm tới. Hoàn thành kế hoạch trồng mới 4.500ha cây cao su đại điền năm 2011.
![]() |
| Nhân dân xã Nậm Tăm chăm sóc rừng sản xuất. |
Đó là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp, công tác phòng chống cháy rừng năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011 tổ chức sáng 6/10 do đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Năm 2010, toàn tỉnh đã trồng mới được 3.493,34ha rừng sản xuất, 1.870,44ha rừng phòng hộ, trong đó các huyện: Tân Uyên, Than Uyên có diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất đạt cao nhất so với kế hoạch giao. Việc khoán bảo vệ rừng đã thu hút hàng nghìn lao động tham gia vào nghề rừng thông qua các hợp đồng kinh tế.
Tuy nhiên nhận thức của một bộ phận dân cư với công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như việc lập kế hoạch tự tổ chức sản xuất của người dân còn hạn chế. Khi tham gia nhận khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng không thực hiện đủ quy trình kỹ thuật. Tiến độ trồng rừng phòng hộ còn chậm…
Năm 2010, toàn tỉnh đã xảy ra 47 vụ cháy rừng thiệt hại 330,43ha. So với năm 2009 tăng 17 vụ, diện tích bị thiệt hại tăng 258,3ha.
Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung vào vấn đề: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo điều hành, cơ chế chính sách cho doanh nghiệp và nhân dân tham gia trồng rừng…Tăng cường đầu tư cho rừng phòng hộ; tạm giao chỉ tiêu trồng rừng sớm cho Ban Quản lý (BQL) rừng các huyện, thị. Có cơ chế huy động lực lượng trồng rừng khi cần thiết; tăng mức hỗ trợ cho Ban chỉ đạo PCCCR cấp huyện, xã. Bổ sung trang thiết bị PCCCR; mở lớp tập huấn cho cán bộ địa phương về công tác PCCCR…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2010, các BQL dự án rừng, Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh, Chi Kiểm lâm hoàn tất các thủ tục cho các doanh nghiệp, các hộ khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất; tổ chức nghiệm thu, giải ngân kịp thời công tác lâm nghiệp năm 2010 - 2011. UBND các huyện cần chủ động, sớm chỉ đạo triển khai công tác PCCCR, tập trung các việc trước mắt như: phát dọn sạch đường băng cản lửa, củng cố ban chỉ đạo cấp xã, đội xung kích ở thôn bản, rà soát điều chỉnh lại quy chế đốt dọn nương rẫy ở các thôn bản… Các địa phương cần xây dựng quy chế, quy hoạch vùng chăn thả gia súc, tránh tình trạng gia súc phá hoại rừng mới trồng. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh sớm hoàn chỉnh trình UBND tỉnh kế hoạch tạm giao trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất năm 2011 và xây dựng quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2011 – 2020 để làm rõ vùng bảo vệ rừng, trồng rừng, phân vùng gắn công nghiệp chế biến…
Tại Hội nghị, 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng năm 2010 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.
Ý kiến bạn đọc
Có thể bạn quan tâm
Lai Châu chủ động chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa môi trường thu hút đầu tư
Kiểm tra, khảo sát tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Tăng cường hoạt động giao thương nơi biên giới
Chung sức phát triển vùng sâm Lai Châu
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại xã Than Uyên
Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT iLIS giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc
Tin cùng chuyên mục
Họp chuẩn bị các bước sơ bộ để sẵn sàng triển khai Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Chính trị
17/09/2026 16:43
Chiều 17/9, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13, đoạn Bảo Hà - Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu) tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị các bước sơ bộ để sẵn sàng triển khai dự án. Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu chủ trì cuộc họp.
Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường trên tuyến dự án đi qua.
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Kinh tế
17/09/2026 16:02
Ngày 17/9, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát thực tế tại phường Tân Phong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh…
Họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Ban Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản phường Tân Phong
Kinh tế
17/09/2026 14:59
Sáng 17/9, Đảng uỷ phường Tân Phong tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và BCĐ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp.
Tập huấn nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Xã Hội
16/09/2026 10:56
Sáng 16/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đoàn Kết phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
UBND tỉnh: Phiên họp chuyên đề tháng 9
Chính trị
15/09/2026 17:42
Chiều 15/9, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp chuyên đề tháng 9. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”
Kinh tế
15/09/2026 11:16
Sáng 15/9, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị cho hội thảo.
Xã Pu Sam Cáp tăng cường bảo vệ khoáng sản
Kinh tế
15/09/2026 08:25
Các khu vực có khoáng sản trên địa bàn xã Pu Sam Cáp thường nằm sâu giữa rừng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Lợi dụng điều kiện này, một số đối tượng lén lút đưa máy móc, thiết bị vào khai thác vàng trái phép. Trước thực tế đó, xã tăng cường tuần tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, kịp thời cung cấp thông tin, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia.
Hội thảo trực tuyến về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính
Chính trị
14/09/2026 18:16
Chiều 14/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo trực tuyến về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính. Đồng chí Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội thảo.
Gieo mầm xanh - Hồi sinh "vương quốc" Bách xanh
Kinh tế
14/09/2026 16:03
Lai Châu từng được ví như “vương quốc Bách xanh”, bởi đã có một thời những cánh rừng xanh thẳm phủ bóng loài cây quý này. Nhưng hiện nay, Bách xanh ngày càng khan hiếm và có nguy cơ bị xóa sổ. Từ nỗi trăn trở ấy, cơ sở Bách xanh Garden ở xã Tả Lèng đã bền bỉ sưu tầm, chăm sóc, nghiên cứu và tìm cách nhân giống từ những cây đầu tiên được đưa về trồng năm 2010. Đến nay, đây là cơ sở đầu tiên và duy nhất của tỉnh được Chi cục Kiểm lâm cấp mã số cơ sở trồng, nhân giống, góp phần hồi sinh Bách xanh.
Xây dựng cơ sở khoa học đưa sâm Lai Châu vào Dược điển Việt Nam
Kinh tế
11/09/2026 19:35
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Hội đồng Dược điển Việt Nam tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm trao đổi, thống nhất các chỉ tiêu chất lượng cần nghiên cứu, đánh giá đối với sâm Lai Châu, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc bổ sung, mở rộng Tiêu chuẩn quốc gia về sâm Việt Nam trong Dược điển Việt Nam VI.
Sớm nâng cấp tuyến đường Bum Nưa - Pa Vệ Sủ
Vấn đề hôm nay
11/09/2026 11:28
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường Bum Nưa - Pa Vệ Sủ, xã Bum Nưa xuống cấp nghiêm trọng. Những mảng bê-tông bong tróc, ổ gà, điểm sạt lở nối tiếp nhau khiến việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều trở ngại. Nhân dân và chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp tuyến đường song đến nay vẫn chưa được bố trí nguồn vốn triển khai.
.jpg)