-
(BLC) - Ngày 30/8, tại bản Pá Khôm, xã Pha Mu, UBND huyện Than Uyên tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân ở khu vực lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện.
Dự có lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, UBND huyện Than Uyên, một số phòng, ban chuyên môn; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Pha Mu, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ kinh phí mua cá giống và đông đảo quần chúng nhân trên địa bàn xã Pha Mu…
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên nhấn mạnh: Tổ chức thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản là việc làm có ý nghĩa thiết thực, từng bước phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm. Đồng thời, tạo sinh kế cho người dân, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, đặc biệt là hộ dân trong khu vực lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.

Đại biểu thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản còn thể hiện trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hoạt động này cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Than Uyên.
Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân đã thả 50 vạn con cá giống có khả năng sinh trưởng mạnh trong tự nhiên như cá: trắm, chép, trôi, mè… xuống lòng hồ Nhà máy Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.
Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Pắc Ta xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống
Cần "cú huých" cho giao thông, thương mại và du lịch