Thứ ba, 22/09/2026 - 12:45
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học Công nghệ
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học đời sống
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Nghị quyết Trung ương 3
    • Học tập, làm theo Bác
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • 90 ngày vì sức khỏe toàn dân
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Bạn đọc viết
  • Khoa học - Công nghệ
    • Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học đời sống
    • Bình dân học vụ số
    • Xem thêm...
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  • MULTIMEDIA
    • Podcast
    • Podcast Cuối tuần
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Mường Tè
    • Xem thêm...
  • NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
    • Tuổi cao gương sáng
    • Tấm lòng vàng
    • Gương sáng bản mường
  • CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Kinh tế
Bảo tồn và phát triển chè cổ thụ
Ngọc Dũng - Thu Minh
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ ba, 22/09/2026 09:22
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Lai Châu có lợi thế lớn về chè cổ thụ khi nhiều cây chè hàng trăm năm tuổi vẫn sinh trưởng trong các khu rừng tự nhiên ở vùng cao. Những cây chè cổ thụ vừa lưu giữ nguồn gen quý, vừa cho sản phẩm chè khô có chất lượng và hương vị đặc trưng, mang lại giá trị kinh tế cao. Tỉnh đang triển khai các giải pháp điều tra, định vị, bảo vệ và từng bước nâng giá trị chè cổ thụ, hướng tới phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với sinh kế của người dân.

Người dân xã Tả Lèng thu hái chè búp cổ thụ trên dãy núi Tả Liên Sơn.

Từ trung tâm xã Tả Lèng, chúng tôi men theo con đường mòn lên vùng chè cổ thụ trên dãy núi Tả Liên Sơn. Ở độ cao trên 2.000m, những cây chè cổ thụ mọc xen giữa rừng tự nhiên, phân bố rải rác trên các sườn núi. Nhiều thân chè lớn đến mức vài người mới có thể ôm xuể; lớp vỏ sần sùi phủ rêu, cành vươn cao, tán rộng. Qua thời gian, những cây chè cổ thụ thích nghi với khí hậu vùng núi cao và trở thành một phần gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Không chỉ có dáng cây đặc biệt, chè cổ thụ Tả Lèng còn được người dân nhận biết qua màu lá, búp và chất lượng nước trà. Bạch trà cổ có lá búp xanh; Hồng trà cổ có phần mép lá phớt hồng tím. Khi chế biến, nước trà cổ có màu xanh nhạt, vị ngọt thanh, tươi dịu và hương thơm nhẹ. Đó là những đặc điểm làm nên giá trị của chè cổ thụ, đồng thời, cho thấy nếu khai thác không đúng cách, nguồn cây chè cổ quý có thể bị ảnh hưởng về sự sinh trưởng và tuổi thọ.

Vì vậy, việc thu hái ở vùng chè cổ Tả Lèng đang từng bước thay đổi. Người dân được tuyên truyền, hướng dẫn cách hái để hạn chế làm gãy cành, tổn thương thân và ảnh hưởng đến chồi non. Ông Lý Bá Thào ở bản Hồ Pên (xã Tả Lèng) cho biết: “Được cán bộ chuyên môn tuyên truyền, chúng tôi hiểu hơn giá trị của cây chè cổ thụ nên cùng nhau bảo vệ, không khai thác tùy tiện. Thu hái đúng cách để cây chè tiếp tục sinh trưởng, cho búp và giữ được nguồn nguyên liệu chè quý lâu dài”.
Tại Khổng Lào, giá trị của chè cổ thụ đang được người dân nhìn nhận theo hướng thiết thực hơn: giữ cây để có nguồn nguyên liệu lâu dài, đồng thời chế biến để nâng giá trị sản phẩm. Tại bản Xin Chải, hơn 600 cây chè Shan Tuyết cổ thụ phân bố trong rừng tự nhiên, hằng năm cho những búp chè chất lượng để người dân thu hái, chế biến. Các hợp tác xã trên địa bàn đã từng bước nâng giá trị chè cổ thụ, trong đó có “Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Hoang Thèn” được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Ông Giàng A Lùng - Trưởng bản Xin Chải cho biết: “Tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con hiểu cây chè cổ thụ là nguồn tài nguyên quý, muốn giữ được lâu dài phải khai thác hợp lý. Chè búp được chế biến thành sản phẩm có giá trị, người dân càng có thêm động lực để bảo vệ những cây chè cổ trong rừng”.
Từ những cánh rừng vùng cao lưu giữ những cây chè cổ thụ qua nhiều thế hệ, Lai Châu đang từng bước xây dựng phương án bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên quý này trên quy mô toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai điều tra, định vị cây chè cổ thụ tại 23 xã có rừng tự nhiên, với diện tích gần 149.000ha ở độ cao từ 1.200m trở lên. Các cơ quan chuyên môn tiến hành xác định số lượng, vị trí, hiện trạng cây chè, đồng thời cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và bản đồ định vị. Qua điều tra, toàn tỉnh có khoảng 30.600 cây chè cổ thụ tự nhiên, phân bố chủ yếu ở độ cao 1.200-2.500m. Không chỉ lưu giữ nguồn gen quý, những cây chè này còn cho sản phẩm có chất lượng, hương vị đặc trưng, giá trị kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Cán bộ xã Tả Lèng thống kê, bảo vệ chè cổ thụ trên dãy núi Tả Liên Sơn.

Tuy nhiên, chè cổ thụ phân bố rải rác trong các khu rừng tự nhiên, địa hình rộng, chia cắt, trong khi việc quản lý chưa thống nhất, một số nơi còn thu hái tự phát, chưa đúng kỹ thuật, ảnh hưởng đến sinh trưởng và tuổi thọ của cây. Vì vậy, xác định chính xác số lượng, vị trí, hiện trạng từng cây là cơ sở để Lai Châu có giải pháp quản lý, khoanh vùng bảo vệ, khai thác hợp lý và từng bước nâng tầm giá trị chè cổ thụ gắn với sinh kế người dân.
Ông Nguyễn Bá Nho - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Việc điều tra, định vị sẽ giúp tỉnh nắm rõ số lượng, vị trí và hiện trạng cây chè cổ thụ trong rừng tự nhiên, qua đó có căn cứ xây dựng phương án quản lý, gìn giữ phù hợp. Từ cơ sở dữ liệu, tỉnh sẽ khoanh vùng những khu vực cần ưu tiên bảo tồn, phục hồi, đồng thời nghiên cứu cách khai thác hợp lý, chế biến sản phẩm và phát huy giá trị chè gắn với kinh tế dưới tán rừng. Mục tiêu là giữ được nguồn gen quý, nâng giá trị cây chè và tạo sinh kế ổn định để người dân cùng tham gia gìn giữ tài nguyên”.
Chè cổ thụ chỉ thực sự được gìn giữ khi giá trị của mỗi cây chè trở thành giá trị của cộng đồng. Vì vậy, bảo tồn phải đi cùng khai thác hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đó cũng là cách Lai Châu đang mở hướng đi mới cho những cây chè lâu năm, nhằm giữ màu xanh đại ngàn, đánh thức giá trị dưới tán rừng và để chè cổ thụ trở thành sinh kế bền vững của vùng cao.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lai Châu phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Lai Châu phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Ấn tượng các sản phẩm từ sâm Lai Châu

Ấn tượng các sản phẩm từ sâm Lai Châu

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra Dự án quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra Dự án quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên

Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc

Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc

Lai Châu thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - người dân trong quá trình phát triển sâm Lai Châu

Lai Châu thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - người dân trong quá trình phát triển sâm Lai Châu

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu

Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu tọa đàm với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu tọa đàm với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Tin cùng chuyên mục
Sâm Lai Châu từ tiềm năng dược liệu đến ngành kinh tế giá trị cao
Sâm Lai Châu từ tiềm năng dược liệu đến ngành kinh tế giá trị cao
Chính trị
19/09/2026 20:28
Tại Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” diễn ra chiều 19/9, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, góp phần giới thiệu vị trí, vai trò, giá trị sâm Lai Châu trong dược liệu Việt Nam, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của cây sâm và các sản phẩm từ sâm, mở ra hướng đi mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu ghi lại các ý kiến tại hội thảo.
Lai Châu chủ động chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa môi trường thu hút đầu tư
Lai Châu chủ động chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa môi trường thu hút đầu tư
Chính trị
18/09/2026 17:42
Chiều 18/9, đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến vào hồ sơ dự thảo Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; các sở, ngành; Hiệp hội, Hội doanh nghiệp trong tỉnh.
Kiểm tra, khảo sát tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
─ Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh ─ Kiểm tra, khảo sát tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Kinh tế
18/09/2026 15:36
Trong 2 ngày (16 - 17/9), Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình phát triển KTTT, HTX và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tại các xã: Dào San, Khổng Lào và Sìn Hồ. Tham gia Đoàn công tác có thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo 3 xã.
Tăng cường hoạt động giao thương nơi biên giới
Tăng cường hoạt động giao thương nơi biên giới
Kinh tế
18/09/2026 15:19
Ở xã biên giới Sì Lở Lầu, những chuyến qua lại biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa, làm ăn… dần trở thành một phần nhịp sống của người dân nơi đây. Từ những hoạt động giao thương, giao lưu ngày càng thuận lợi, người dân có thêm cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập, diện mạo các bản vùng biên từng bước khởi sắc.
Chung sức phát triển vùng sâm Lai Châu
Chung sức phát triển vùng sâm Lai Châu
Kinh tế
18/09/2026 14:57
Phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trong và ngoài tỉnh đang đầu tư trồng sâm Lai Châu, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung.
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại xã Than Uyên
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại xã Than Uyên
Kinh tế
18/09/2026 12:14
Ngày 18/9, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát thực tế tại xã Than Uyên việc thực hiện chính sách, pháp luật Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”
Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”
Xã Hội
18/09/2026 11:22
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT iLIS giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT iLIS giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Kinh tế
18/09/2026 10:23
Sáng 18/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT iLIS giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc
Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc
Kinh tế
18/09/2026 08:54
Lai Châu được thiên nhiên ưu đãi với độ che phủ rừng gần 54%, khí hậu mát mẻ, sương mù bao phủ quanh năm ở độ cao 1.500–2.000 mét. Chính những điều kiện ấy đã tạo ra một sản vật quý sâm Lai Châu. Loài sâm bản địa này được phát hiện chính thức vào năm 2013, với hàm lượng saponin cao, từ 17,68% đến 21,34%; đặc biệt hàm lượng MR2 - chỉ số chống ung thư cao đến 7,78%; đây là báu vật riêng của đại ngàn Tây Bắc.
Họp chuẩn bị các bước sơ bộ để sẵn sàng triển khai Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Họp chuẩn bị các bước sơ bộ để sẵn sàng triển khai Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Chính trị
17/09/2026 16:43
Chiều 17/9, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13, đoạn Bảo Hà - Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu) tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị các bước sơ bộ để sẵn sàng triển khai dự án. Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường trên tuyến dự án đi qua.
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Kinh tế
17/09/2026 16:02
Ngày 17/9, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát thực tế tại phường Tân Phong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh…

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3272 ngày 21/09/2026
Báo Lai Châu Số 593 ngày 20/09/2026
Báo Lai Châu Số 3271 ngày 18/09/2026
Báo Lai Châu Số 3270 ngày 17/09/2026
Báo Lai Châu Số 3269 ngày 16/09/2026
Báo Lai Châu Số 3268 ngày 14/09/2026
Báo Lai Châu Số 3267 ngày 11/09/2026
Báo Lai Châu Số 592 ngày 10/09/2026
Báo Lai Châu Số 3266 ngày 10/09/2026
Báo Lai Châu Số 3265 ngày 09/09/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Truyền - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.