

Trở lại Cắng Đắng vào những ngày cuối tháng 8, dạo bước trên con đường bê tông, hít hà mùi thơm thoang thoảng của lúa vào vụ thu hoạch, sắc màu ấm no đang hiện hữu nơi đây.
Người dân bản Cắng Đắng thu hoạch lúa mùa.
Mới sáng sớm mà dân bản đã ra đồng rất đông. Người cầm liềm, người đẩy máy tuốt, ai nấy đều vui vẻ vì vụ lúa mùa năm nay đạt năng suất cao. Chị em to nhỏ: Nay em gặt giúp, mai chị lại sang hộ nhà em nhé!”… Câu nói, việc làm giản đơn ấy đã giúp tình làng, nghĩa xóm ngày một gắn bó.
Được biết, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong bản thường xuyên đổi công việc đồng áng, hộ nào chưa xong việc, bà con nhiệt tình làm giúp. Ông Lò Văn Quán (người dân trong bản) chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi trồng 4.000m2 lúa, thời tiết thuận lợi, lúa chín đều, năng suất đạt khá cao. Đảm bảo thóc nhanh về nhà, bà con đổi công gặt giúp. Lúa của cả bản đều được mùa nên ai cũng phấn khởi”.
Bản Cắng Đắng có 110 hộ dân với 565 nhân khẩu, 98% đồng bào dân tộc Giáy. Thúc đẩy phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền bản thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trước đây, dân bản chỉ trồng 1 vụ ngô thì nay tăng vụ lên 3 vụ/năm, nhờ đó chăn nuôi cũng phát triển. Cùng với thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nhân dân chủ động tham gia các dự án nông nghiệp được triển khai trên địa bàn xã (đã trồng 14,2ha chè shan tuyết).
Lương thực dư thừa, bà con bản Cắng Đắng đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Trong đó, quan tâm xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, trồng cỏ làm thức ăn cho đại gia súc, phòng trừ dịch bệnh... Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của bản đạt trên 1.500 con.
Anh Vàng Văn Tướng – Trưởng bản Cắng Đắng cho biết: “Những năm trước, bà con chủ yếu trồng 1 vụ lúa, ngô, canh tác theo kinh nghiệm là chính nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, tỉnh, cơ quan chuyên môn thành phố, các hộ dân chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, thu nhập tăng cao. Năm 2018, bản gieo cấy 19ha lúa mùa, năng suất đạt 5 tấn/ha, trồng 40,2ha ngô và nhiều rau màu các loại. Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản với 26ha ao; bình quân thu nhập đạt 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%.
Kinh tế từng bước phát triển, chất lượng cuộc sống của Nhân dân từng bước nâng lên. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; con em trong độ tuổi đến trường; 98% số hộ mua được xe máy phục vụ nhu cầu đi lại. Bản cũng thành lập đội văn nghệ nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; thường xuyên luyện tập, biểu diễn trong dịp lễ tết, họp bản.
Bản Cắng Đắng hôm nay đã mang diện mạo mới bằng chính sự nhạy bén trong tư duy cùng nỗ lực vươn lên từ đồng đất của Nhân dân.
Tin đọc nhiều

Phát triển chăn nuôi theo hướng thương phẩm
Trái cây dân dã vào mùa

Phát triển sản xuất nông sản hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm

Phát triển vùng nguyên liệu sắn dây
Nậm Nhùn được mùa lúa Đông Xuân

Cây quế giúp bà con Pha Mu nâng cao thu nhập

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Huyện Tam Đường: Bảo vệ rừng từ quản lý chặt chẽ xử lý thực bì





