

Mường Tè là huyện vùng cao biên giới, phần lớn diện tích tự nhiên là đồi núi, bãi chăn thả rộng, nhiều đồng cỏ tự nhiên, nguồn thức ăn đa dạng, nhân lực dồi dào nên Mường Tè rất thích hợp cho gia súc, gia cầm phát triển. Vì vậy, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô ngày càng lớn, theo hướng trang trại, gia trại nhằm kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng khả năng cạnh tranh của thị trường. Người dân chủ động đầu tư con giống có chất lượng, chuyển đổi giống phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, khang trang đảm bảo các yếu tố môi trường.
Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Cùng với đó, bà con chuyển đổi diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng cỏ voi cũng như tận dụng tối đa phụ phẩm từ trồng trọt (thân cây ngô, lạc, sắn, rơm, rạ, bã rượu…) để làm thức ăn cho vật nuôi, đặc biệt là dự trữ thức ăn vào mùa mưa, thời tiết giá lạnh.
Các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề để nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Cùng với xây dựng các mô hình và thực hiện đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển đàn vật nuôi, các tổ chức hội, đoàn thể xã, thị trấn giúp đỡ, tạo điều kiện, đứng ra tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để bà con được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện, tổng dư nợ đạt hơn 436,6 tỷ đồng với 5.991 hộ vay vốn.
Để đảm bảo sức đề kháng cho vật nuôi, hàng năm, huyện triển khai các đợt tiêm phòng, cách vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Đồng thời, củng cố mạng lưới thú y cơ sở, tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh an toàn. Đặc biệt, vào thời điểm giao mùa, dễ xảy ra các dịch bệnh, các cơ quan chuyên môn của huyện đã chú trọng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn bà con làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc… Từ đầu năm đến nay, huyện tổ chức tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò và vắcxin dịch tả lợn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng trên đàn lợn được 27.000 liều. Đồng thời, tiến hành phun 845 lít hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình.
Người dân bản Bum, xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) kiểm tra sự phát triển của gia súc.
Trong 6 tháng đầu năm ở bản Seo Hai (xã Can Hồ) xảy ra dịch tả lợn Châu phi, với tổng số lợn bị chết và tiêu hủy là 1.014 con/22.151kg. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh do đó đến tháng 3 năm 2025 dịch bệnh đã được kiểm soát và không phát sinh thêm trường hợp lợn chết do dịch, hiện tại trên địa bàn xã đã được công bố hết dịch. Đến nay, xã có hơn 3.000 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm các loại.
Đồng chí Lùng Văn Sáng – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: “So với chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi theo hướng tập trung không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn mà còn giúp vật nuôi hạn chế được dịch bệnh, tránh mất mát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đàn vật nuôi tăng trưởng nhanh chóng, hiện huyện có 43.529 con gia súc và 140.000 con gia cầm các loại. Qua đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện nay lên 31 triệu đồng/năm. Để giúp người dân phát triển các mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả, trong thời gian tới, Phòng phối hợp với các địa phương tăng cường mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo mọi điều kiện, hỗ trợ làm thủ tục cho người dân vay vốn mở rộng sản xuất, tăng thu nhập”.
Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn đã giúp huyện đạt những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân ở các xã vùng cao, biên giới. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân mở rộng phát triển chăn nuôi theo hàng hoá, tập trung, đem lại năng suất, chất lượng cao… Từ đó, mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nùng Nàng vào vụ thu hoạch lê

Nhiều giải pháp giảm nghèo ở Bình Lư
Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Tam Đường

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách hợp lòng dân

Tổng kết Dự án tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

“Vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030
TQ 519 – Giống ngô mới gieo hy vọng trên đồng đất Tân Uyên







