

Huyện Nậm Nhùn có 4.310 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt ở 11 Hội cơ sở, 76 chi hội, chiếm phần lớn lực lượng lao động trên địa bàn. Phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững, hàng năm, Hội Nông dân huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn các Hội cơ sở tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước về khuyến nông, khuyến lâm; xây dựng các mô hình, hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật và dạy nghề cho nông dân. Bằng nhiều hình thức đa dạng, tuyên truyền lồng ghép với các buổi sinh hoạt của chi hội; qua tin, bài, phóng sự về các gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên sóng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã tạo sức lan tỏa, thi đua trong hội viên nông dân toàn huyện.
Nông dân xã Nậm Hàng nuôi bò sinh sản theo hình thức nuôi nhốt tập trung, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Ông Đỗ Doãn Trung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn cho biết: “Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nông dân tích cực lao động, sản xuất, Hội chú trọng triển khai đúng, nhanh các chính sách hỗ trợ nông dân của Nhà nước về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; thường xuyên cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn đôn đốc cơ sở Hội triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá sơ, tổng kết công tác, phát hiện những cá nhân, tập thể điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi để biểu dương, nhân rộng; đề ra những biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế trong triển khai công tác hỗ trợ, giúp đỡ nông dân. Nhờ đó, hội viên nông dân từng bước đổi mới tư duy làm ăn, biết quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Nhiều hộ nắm bắt nhanh nhu cầu thị trường, đầu tư vốn, đưa cây, com giống mới có năng suất chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu dịch bệnh vào sản xuất, tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả”.
Cụ thể hóa hoạt động hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện thực hiện 11 chương trình vay vốn với tổng dư nợ qua tổ chức Hội đạt hơn 49,3 tỷ đồng cho 1.274 hộ vay. Từ nguồn vốn giúp nhiều hộ nông dân mua cây, con giống, máy móc, xây dựng chuồng trại và đầu tư kinh doanh. Hội cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề cho hội viên nông dân. Từ năm 2018 đến nay, Hội phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh), Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện mở 13 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 400 học viên nông dân. Tập trung vào các nghề: trồng cây lương thực thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, sửa chữa cơ khí... Các lớp dạy nghề kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thông qua các mô hình ứng dụng được triển khai song song trong thời gian học giúp hội viên nhớ ngay, nhớ lâu nội dung được học để áp dụng hiệu quả vào thực tế.
Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn triển khai các dự án chăn nuôi bò, dê sinh sản, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Lai Châu đến nông dân trong huyện từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. 6 tháng đầu năm 2019, Hội triển khai mới 2 dự án chăn nuôi bò, trâu sinh sản, tổng nguồn vốn 840 triệu đồng với 21 hộ ở xã Nậm Hàng và thị trấn Nậm Nhùn tham gia; duy trì hiệu quả 6 dự án chăn nuôi bò, dê sinh sản và nuôi cá lồng tại các xã Nậm Chà, Nậm Hàng và Mường Mô. Tham gia các dự án, hộ nông dân đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc, chuồng nuôi và nguồn thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi. Đến nay, các dự án bước đầu mang lại lợi ích cho các hộ tham gia và có tác động lớn đến tư duy chăn nuôi của đông đảo nông dân trong huyện.
Ông Khoàng Văn Khỉu – Chi hội nông dân bản Phiêng Luông 1 (xã Nậm Hàng) cho biết: “Tham gia dự án nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân, gia đình tôi được vay vốn mua 1 con bò giống, xây dựng chuồng nuôi và trồng cỏ theo hình thức nuôi nhốt tập trung. Nhờ chủ động nguồn thức ăn, tiêm vắcxin phòng ngừa dịch bệnh, nuôi nhốt đảm bảo vệ sinh, sau gần 1 năm chăm sóc, bò cái đã sinh sản. Hiện, cả bò mẹ và bò con phát triển khỏe mạnh, hy vọng gia đình sẽ có nguồn thu nhập cao, ổn định trong tương lai”.
Nhờ những việc làm thiết thực giúp nông dân phát triển kinh tế hiệu quả của Hội Nông dân huyện đã đưa tổng thu nhập bình quân đầu người huyện Nậm Nhùn hết năm 2018 tăng lên 21 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 29,4% (bình quân mỗi năm giảm 5,49%).
Với phương châm: nông nghiệp phát triển, nông dân thoát nghèo, nông thôn tiến bộ, góp phần đưa huyện cơ bản thoát khỏi tình trạng huyện nghèo sớm nhất, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn tiếp tục phối hợp duy trì hiệu quả, mở rộng các dự án, chương trình hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trong nông dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế...

Tăng gần 200 đồng/lít, giá xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững

Ưu tiên nguồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Công ty Điện lực Lai Châu thành lập các đội quản lý khu vực

Thành phố Lai Châu: Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Mang ấm no, hạnh phúc đến với nhân dân

Quản lý, vận hành kênh mương hiệu quả phục vụ sản xuất
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi







