-
Chiều 9/12, UBND xã Than Uyên tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025.
Đồng chí Hoàng Văn Toan - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Xã Than Uyên hiện có 6.183 hộ với 26.506 khẩu. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai tại cơ sở. Đối với hộ nghèo, đầu năm 2025 toàn xã có 268 hộ (4,3%). Qua rà soát, số hộ nghèo sơ bộ cuối năm còn 188 hộ (3%), giảm 1,3% so với đầu năm. Trong năm có 120 hộ thoát nghèo, 12 hộ tái nghèo và 28 hộ nghèo phát sinh mới.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc rà soát lại một số trường hợp đã được hỗ trợ từ nguồn khác nhưng vẫn có trong danh sách đề nghị đưa vào diện cận nghèo. Đồng thời, đề xuất xem xét bổ sung những hộ khó khăn thực tế nhưng chưa được đưa vào diện hộ nghèo.

Đồng chí Hoàng Văn Toan - Phó Chủ tịch UBND xã Than Uyên phát biểu kết luận hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toan - Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các bản, khu dân cư tiếp tục rà soát kỹ, đảm bảo đúng thực tế; niêm yết danh sách công khai theo quy định; không để xảy ra tình trạng bỏ sót hộ khó khăn hoặc đưa nhầm đối tượng không đủ điều kiện. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kết quả báo cáo UBND xã đúng thời gian quy định.
Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch trạm dừng nghỉ cao tốc, xử lý nhà đất dôi dư và dự án nhà ở xã hội
Cuộc thi Review sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2026 “Trạm OCOP – Chạm vị núi rừng”
Lai Châu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển năng lượng
Kết nối doanh nghiệp với nhà nông, tôn vinh 30 sản phẩm OCOP năm 2026
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 10%
Doanh nghiệp chậm trả lương phải trả đủ tiền lương và tiền lãi