Thứ ba, 07/07/2026 - 02:36
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học Công nghệ
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học đời sống
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Bạn đọc viết
  • Khoa học - Công nghệ
    • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Bình dân học vụ số
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcast
    • Podcast Cuối tuần
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Xem thêm...
  • NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
    • Tấm lòng vàng
    • Tuổi cao gương sáng
    • Gương sáng bản mường
  • CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Kinh tế
Khan hiếm đào già ngày tết
Hoài Thương
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 23/01/2020 20:05
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Mỗi khi tết đến xuân về, người dân khắp các huyện trong tỉnh lại hối hả chở cành đào về trung tâm thành phố Lai Châu bán. Tuy nhiên năm nay, những cành đào già đã không còn dồi dào như trước nữa mà trở nên khan hiếm hơn.

t

      Đào già ngày càng trở nên khan hiếm.

Trên đường từ huyện Phong Thổ về thành phố Lai Châu, chúng tôi gặp nhiều điểm bán đào của người dân các xã: Mường So, Lản Nhì Thàng. Những cành đào có kích cỡ to, nhỏ khác nhau, hoa phớt hồng bung nở mang đặc trưng riêng của đào núi vùng Tây Bắc. Dừng chân bên ven đường, tôi gặp anh Giàng A Cu, Ma A Lâu, Ma A Hồng ở bản Giang Ma, xã Giang Ma (huyện Tam Đường) đi mua cành đào về. Trên mỗi xe máy chằng buộc nhiều cành đào chi chít nụ, lộc non đâm chồi, tuy nhiên thân lại có một màu xanh ngái. Anh Giàng A Cu chia sẻ: Hiện nay, cây đào do người dân ở một số xã biên giới như Dào San, Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Mồ Sì San trồng vẫn tương đối nhiều nhưng chủ yếu là đào non, đào già rất ít. Gia đình nào còn cây đào già thì lại bán giá cao từ 5 – 6 triệu/cành, thậm chí có khi lên đến 10 triệu - 25 triệu đồng/cành, do đó chúng tôi không mua. Vì giá như thế bán ra không có lãi. Để mua được những cành đào ưng ý, 3 anh em tôi phải lên xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ) 2 ngày mới mua được mà tổng trị giá đã đến hơn 10 triệu đồng.

Theo kinh nghiệm của anh Giàng A Cu, hầu hết người mua đào đều thích cành đào già mốc, mập, rêu bám, thân cây trắng, nụ hoa to dày. Mà những tiêu chí này thường xuất hiện ở những cây đào rừng hay còn gọi là đào núi, đào đá. Thú chơi hoa đào rừng dịp tết rất phổ biến nên số lượng đào bị khai thác nhiều, khiến đào rừng ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên, để có những cành đào già đẹp, mốc, xù xì rêu phong cổ kính phải trồng ít nhất từ 10 – 15 năm, trải qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng vì năm nào người dân cũng chặt cành đào đi bán, cộng thêm nhiều người ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến các xã vùng cao lùng sục mua đào đá, khiến nguồn đào già ngày càng cạn kiệt. Thậm chí có năm, xe tải chở hàng trăm cành đào về miền xuôi tiêu thụ. Khi cành đào hết, người dân còn đào cả gốc mang đi bán thì làm gì còn đào già, đào đẹp.

Từ đầu tháng chạp trên Đại lộ Lê Lợi (đoạn qua nhà hàng Hoa Việt thành phố Lai Châu) đã rợp những cành đào khoe sắc thắm. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy ngoài loại hoa đào đặc trưng 5 cánh phớt hồng, dày dặn thì còn có loại hoa đào màu đậm như đào bích, đào lai cũng được các tiểu thương vận chuyển về bày bán với nhiều mức giá từ vài trăm nghìn đồng, đến hơn 10 triệu đồng/chậu nhằm đáp ứng sở thích, túi tiền của khàng hàng. Tuy nhiên, trong số lượng đào được bán tại đây thì cành đào rừng, đào đá vẫn chiếm được tình cảm của người tiêu dùng nhất. Anh Trần Xuân Vũ Thắng  phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu nói: Tôi thường mua cành đào già trưng bày trong những ngày tết. Nhưng năm nay, người dân bán đa số là đào non, trồng khoảng từ 7 - 8 năm tuổi. Còn đào già từ 10 – 15 năm tuổi trở đi khan hiếm. Trước đây, có những cành đào già thân xù xì, đường kính to bằng phích nước dáng thế đẹp, nhưng năm nay không còn khiến tôi khó chọn lựa.

Để đáp ứng thú vui chơi đào tết, nhiều tiểu thương đã sang Trung Quốc mua đào già về bán. Anh Hạng A Dình - xã Tả Lèng, huyện Tam Đường cũng là một trong những tiểu thương buôn bán cành đào nhiều năm. Anh Dình cho biết: Nhận thấy thị trường cành đào già khan hiếm, tôi đã cùng một số người dân khác trong bản sang Trung Quốc mua cành đào cổ thụ, dáng đẹp về bán, qua 6 lần bán chúng tôi thu lãi được 80 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh, cây đào trồng tập trung một số huyện như: Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và một số xã vùng cao Than Uyên... Khoảng 2 năm trở lại đây, để cung ứng nguồn đào ra thị trường, nhiều gia đình ở xã Sin Suối Hồ, Tung Qua Lìn, Dào San (huyện Phong Thổ) đã ươm hạt trồng, hiện nay có khoảng hơn 10 nghìn gốc đào địa phương. Nhưng đến thời điểm này, những gốc đào kể trên mới trồng được từ 2 – 3 năm tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, tán chưa đẹp, chưa xuất hiện rêu mốc. Sau một thời gian dài nữa mới có thể cung ứng ra thị trường. 

Để trồng được cây đào, nhất là đào đá phải từ 10 năm mới có thể thu hoạch, hơn nữa đào càng già bán bán giá tiền càng cao. Điển hình như trường hợp của gia đình ông Sùng A Cháng ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ trồng cây đào 30 năm đã bán 95 triệu đồng vào dịp tết Nguyên đán năm ngoái. Trước thực trạng đào rừng bị cạn kiệt, người dân nên hạn chế việc khai thác đào để mùa xuân về trên các bản làng vùng cao của tỉnh sẽ rực rỡ những sắc đào tươi thắm.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Hội nghị thúc đẩy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 – 2035

Hội nghị thúc đẩy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 – 2035

Lễ đóng điện công trình cấp điện cho 2 bản: Huổi Dạo và Huổi Lính

Lễ đóng điện công trình cấp điện cho 2 bản: Huổi Dạo và Huổi Lính

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng tại xã Than Uyên

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng tại xã Than Uyên

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Chính thức: Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Chính thức: Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư và cấp nước sinh hoạt tập trung cấp thiết

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư và cấp nước sinh hoạt tập trung cấp thiết

Kỳ 2: Xây dựng điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Kỳ 2: Xây dựng điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Tin cùng chuyên mục
Lai Châu: Kết nối đầu tư - Kiến tạo tương lai
Lai Châu: Kết nối đầu tư - Kiến tạo tương lai
Kinh tế
03/07/2026 08:11
Lai Châu: Kết nối đầu tư - Kiến tạo tương lai
Đồng chí Sùng A Hồ làm việc với Đảng ủy xã Than Uyên về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội
Đồng chí Sùng A Hồ làm việc với Đảng ủy xã Than Uyên về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội
Chính trị
02/07/2026 18:11
Chiều ngày 2/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Than Uyên về tình hình tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng, chăm sóc và phát triển cây lê tại xã Tả Lèng
Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng, chăm sóc và phát triển cây lê tại xã Tả Lèng
Xã Hội
02/07/2026 14:18
Sáng 2/7, Hội Nông dân xã Tả Lèng tổ chức Lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” (Tổ hội). Dự buổi lễ có đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân xã Tả Lèng cùng đông đảo hội viên nông dân bản Sử Thàng.
Phát triển kinh tế tư nhân - Động lực tăng trưởng
Phát triển kinh tế tư nhân - Động lực tăng trưởng
Kinh tế
02/07/2026 10:37
Từ những vùng dược liệu quý, những dự án năng lượng đã khẳng định giá trị đến các mô hình du lịch cộng đồng giàu bản sắc, tỉnh Lai Châu đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá bằng chính tiềm năng và lợi thế riêng. Biến tiềm năng thành động lực phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 4/3/2026 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030” (Nghị quyết 09). Từ đó, mở ra kỳ vọng tạo bước đột phát mới cho Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.
Chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7/2026
─ Chính sách bạn cần biết ─ Chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7/2026
Kinh tế
01/07/2026 16:19
Chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7/2026
Phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030
Phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030
Kinh tế
01/07/2026 14:47
Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026–2030, tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa địa phương; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đồng thời, gắn phát triển OCOP với xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi số, phát triển du lịch nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước
Khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước
Kinh tế
01/07/2026 10:37
Trên các vùng lòng hồ thủy điện của tỉnh, nhiều địa phương đã hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung; đồng hành, hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã, hộ gia đình ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm... Từ đó, hướng tới nâng cao giá trị, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước.
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân Dự án trồng và chăm sóc rau theo hướng hữu cơ tại phường Tân Phong
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân Dự án trồng và chăm sóc rau theo hướng hữu cơ tại phường Tân Phong
Xã Hội
30/06/2026 21:17
Ngày 30/6, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức chương trình giải ngân Dự án trồng và chăm sóc rau theo hướng hữu cơ trên địa bàn phường Tân Phong. Dự có đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân phường Tân Phong và hội viên nông dân tham gia dự án.
Dấu ấn Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026: Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội
Dấu ấn Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026: Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội
Chính trị
30/06/2026 14:36
Trong không khí trang trọng và sôi nổi, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội” đã thu hút đông đảo lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu ghi lại những dấu ấn nổi bật của sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu năng động, cởi mở, giàu tiềm năng và sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình phát triển bền vững.
Lai Châu: Hội tụ tiềm năng, bứt phá thu hút đầu tư
Lai Châu: Hội tụ tiềm năng, bứt phá thu hút đầu tư
Chính trị
30/06/2026 14:17
Với khát vọng trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc, Lai Châu đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia trong các lĩnh vực dược liệu, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và tài chính. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, các đại biểu đã chia sẻ nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết đồng hành cùng tỉnh trong khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển các chuỗi giá trị bền vững và huy động nguồn lực đầu tư. Những ý kiến này mở ra nhiều định hướng quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững của Lai Châu. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu lược ghi.
Lai Châu – Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội
Lai Châu – Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội
Chính trị
30/06/2026 11:20
Sáng 30/6, tại Hà Nội, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề: “Lai Châu – Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kết nối và hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Lai Châu sẵn sàng Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, chào đón các nhà đầu tư bằng tinh thần chủ động hợp tác, kết nối lan toả tiềm năng, lợi thế đặc trưng
Lai Châu sẵn sàng Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, chào đón các nhà đầu tư bằng tinh thần chủ động hợp tác, kết nối lan toả tiềm năng, lợi thế đặc trưng
Kinh tế
29/06/2026 19:04
Sáng mai 30/6, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội" với Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP; không gian triển lãm ảnh được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ và chu đáo. Góp phần vào thành công của hội nghị, đồng thời là cơ hội để các chủ thể OCOP của Lai Châu kết nối hợp tác, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3228 ngày 06/07/2026
Báo Lai Châu Số 562 ngày 04/07/2026
Báo Lai Châu Số 3227 ngày 03/07/2026
Báo Lai Châu Số 3226 ngày 02/07/2026
Báo Lai Châu Số 3225 ngày 01/07/2026
Báo Lai Châu Số 585 ngày 30/06/2026
Báo Lai Châu Số 3224 ngày 29/06/2026
Báo Lai Châu Số 561 ngày 27/06/2026
Báo Lai Châu Số 2223 ngày 26/06/2026
Báo Lai Châu Số 3222 ngày 25/06/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Truyền - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.