-
Xã Lê Lợi có địa hình phức tạp, chia cắt, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, vậy nên cái nghèo cứ bám mãi không buông. Trước thực trạng đó, thời gian qua, chính quyền xã đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân.
Với kinh tế nhỏ lẻ, manh mún, bà con sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, chính quyền xã đã kiểm tra, rà soát số lượng cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ, công tác phòng chống dịch bệnh… đảm bảo các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi tăng so với các năm trước.
Ông Lý Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết: Chính quyền xã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xuống tận bản, cùng bà con theo dõi, kiểm tra từng diện tích lúa, cây ăn quả, đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất; phát huy hiệu quả các chương trình, dự án được đầu tư.
Sự quyết tâm đó đã mang lại những hiệu quả thiết thực như diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt trên địa bàn xã đạt 805ha vượt chỉ tiêu đề ra, hàng trăm héc-ta cây công nghiệp và cây ăn quả hàng hóa như: 163,7ha cây sa nhân; 269,84ha quế; cùng các diện tích mắc ca, thảo quả phát triển tốt.
Cán bộ xã Lê Lợi tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh Tả lợn Châu Phi lan rộng trong năm qua, xã đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng vào cuộc và thực hiện công tác kiểm tra trên quy mô toàn xã. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và tiêu hủy 221 con lợn nhiễm bệnh tại 3 bản: Chiềng Chăn, Chiềng Chăn 3, Chiềng Nưa kịp thời ổn định tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển cho đàn gia súc 10.197 con.
Anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1994 ở bản Phiêng Ban) - một tấm gương thanh niên trẻ tuổi vươn lên làm kinh tế giỏi chia sẻ: Qua nghiên cứu thị trường, những ngày cận tết nhu cầu tiêu thụ lợn tăng lên rất cao. Để đàn lợn phát triển tốt cả về chất lượng lẫn số lượng, tôi chú trọng công tác tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi và chủ động liên kết với thương lái để đảm bảo đầu ra ổn định.
Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại Lê Lợi chính là thay đổi tư duy cho người dân. Thay vì hỗ trợ thụ động, xã tập trung trao "cần câu" thông qua việc tư vấn lao động. Trong năm qua, hàng chục hội nghị tuyên truyền đã được tổ chức ngay tại bản, giải quyết việc làm cho 126 lao động. Đặc biệt, "làn sóng" xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều thanh niên trẻ; hiện xã có 32 lao động đăng ký tham gia phỏng vấn tuyển dụng xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, đã có 12 người trúng tuyển và đang làm thủ tục để xuất cảnh.
Anh Nguyễn Anh Tuấn (bản Phiêng Ban) chăm sóc đàn lợn.
Ngoài ra, không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội cũng được xã đặc biệt quan tâm. Mùa xuân này, niềm vui của người dân Lê Lợi còn nhân đôi khi những "mái ấm" kiên cố được đầu tư xây dựng. Trong năm 2025, với 116 ngôi nhà xây mới và 51 căn được sửa chữa khang trang, chính sách an sinh xã hội đã thực sự đi vào đời sống, giúp bà con “an cư, lạc nghiệp”.
Anh Chà A Páo (bản Hồng Ngài): Trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, mùa hè thì nóng bức, mùa đông gió lùa lạnh cóng, nhưng từ khi được giúp đỡ xóa nhà tạm chúng tôi không còn lo lắng khi trời mưa gió, giá rét nữa, đây là động lực lớn để chúng tôi yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Gia đình anh Chà A Páo (bản Hồng Ngài) được hỗ trợ xây dựng nhà mới.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của nhân dân, bộ mặt xã Lê Lợi, đang đổi thay từng ngày. Người dân có điều kiện vui xuân đón tết đủ đầy, no ấm.
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ xã Sin Suối Hồ
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị làm việc tại phường Tân Phong
Khơi thông nguồn lực – Tạo đà bứt phá
Ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Chản 1
Đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng
Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng/lít
Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu xuống 0%
Thủ tướng điện đàm, Kuwait đồng ý tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam