

Vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025, huyện Nậm Nhùn gieo cấy trên 411ha lúa, chủ yếu là các giống chất lượng cao như: bắc thơm, nhị ưu, thục hưng và một số giống lúa thuần địa phương… được bà con tin dùng nhờ khả năng thích nghi tốt, chống chịu sâu bệnh, năng suất ổn định và chất lượng gạo ngon. Theo ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nậm Nhùn cho biết: “Ngay từ đầu vụ, Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn bà con xuống giống đúng thời vụ, chủ động nước tưới tiêu, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh hại. Nhờ thời tiết thuận lợi, sự đồng lòng của người dân và sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn, vụ lúa năm nay đạt năng suất bình quân khoảng 57 tạ/ha, tăng gần 1 tạ/ha so với vụ trước”.
Tại bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng), nơi có truyền thống canh tác lúa nước lâu đời với hơn 188ha, vụ này cũng được mùa lớn. Trên thửa ruộng mới gặt xong, chị Cà Thị Hạnh phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi cấy 5.000m² lúa giống bắc thơm. Năm nay lúa trổ đều, chắc hạt, ít sâu bệnh. Sau thu hoạch, ước chừng được hơn 30 tạ thóc, đủ ăn quanh năm và có thể bán ra thị trường một phần lấy tiền chi tiêu sinh hoạt”. Cùng chung niềm vui được mùa, ông Lò Văn Hẹ, bản Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Để lúa cho năng suất, sản lượng cao gia đình tôi đã áp dụng mô hình canh tác cải tiến, làm đất kỹ, bón phân cân đối và gieo sạ đúng kỹ thuật. Nhờ vậy, năm nay lúa tốt đều, hạt chắc, năng suất cao. Cả bản hơn 40ha lúa đều thu hoạch cao, có thể coi là vụ Đông Xuân thắng lợi”.
Để có được thành công trên, năm 2024 - 2025, huyện Nậm Nhùn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng chủ lực, trong đó có cây lúa. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Giáp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn khẳng định: “Lúa không chỉ là nguồn lương thực chính mà còn là trụ cột trong chiến lược đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, huyện tập trung chỉ đạo sát sao từ khâu làm đất, cung ứng giống, phân bón đến việc tổ chức tập huấn, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Theo như đánh giá diện tích đã thu hoạch, năng suất lúa đạt khoảng 57 tạ/ha, đây là một trong những vụ lúa Đông Xuân đem lại năng suất cao so với những năm trước”.
Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai các mô hình khuyến nông như: “Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ”, “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Đồng thời chú trọng phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, đào đắp, nạo vét kênh mương nội đồng để đảm bảo tưới tiêu ổn định. Tăng cường dự báo sâu bệnh, hỗ trợ vật tư, phân bón và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp xã.
Người dân bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn tích cực thu hoạch lúa Đông Xuân 2024 – 2025.
Ông Đinh Văn Xanh – Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng cho biết: “Để đạt kết quả như hiện nay, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Chúng tôi phân công cán bộ phụ trách các bản, bám nắm đồng ruộng cùng bà con, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức buổi tuyên truyền lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh trên lúa cho nông dân. Đồng thời, theo dõi sát tình hình thời tiết, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ sâu bệnh phát sinh”.
Không trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nhà nước, nhiều hộ dân ở Nậm Nhùn đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững. Tại xã Hua Bum, bà Phùng Hà Só là một trong những nông dân tiêu biểu với mô hình thâm canh tăng vụ trong sản xuất lúa, đặc biệt là phương pháp canh tác lúa sinh thái, mang lại hiệu quả và năng suất cao. Trong đó có việc cấy một dảnh, cấy thưa, quản lý nước, làm cỏ sục bùn và bón phân hữu cơ. Nhờ tuân thủ kỹ thuật, tiết kiệm giống, nước và phân bón, gia đình bà vừa giảm được chi phí sản xuất, vừa tăng năng suất, chất lượng thóc.
Sau khi thu hoạch, các hộ sản xuất huyện Nậm Nhùn đã xay xát đóng gói bán tại chợ huyện và gửi đi Lai Châu, Điện Biên. Khách hàng thích gạo thơm, mềm nên đặt mua thường xuyên. Nhờ đó, thu nhập của các hộ gieo cấy lúa ổn định, nhiều hộ có thêm điều kiện nuôi con ăn học, mua sắm vật dụng gia đình.
Theo dự kiến, vụ Đông Xuân ở Nậm Nhùn sẽ kết thúc thu hoạch vào trung tuần tháng 6/2025. Trong vụ Hè thu sắp tới, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai đúng thời vụ. Đây cũng là vụ sản xuất lúa chính trong năm của huyện Nậm Nhùn.
Tin đọc nhiều

Cây quế giúp bà con Pha Mu nâng cao thu nhập

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Huyện Tam Đường: Bảo vệ rừng từ quản lý chặt chẽ xử lý thực bì

Đưa sản phẩm nông sản Lai Châu vươn xa

Trồng mắc ca tại Pha Mu đã có tín hiệu vui
Bảo vệ tốt diện tích rừng
“Chạy đua” thời gian, đảm bảo tiến độ

Khổng Lào hình thành vùng trồng lạc





